[Audio 10-10-2018] Xe buýt nhanh ở Hà Nội (BRT) bắt đầu áp dụng vé điện tử

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xe buýt nhanh ở Hà Nội bắt đầu áp dụng vé điện tử; Đường băng sân bay quốc tế Cam Ranh xuống cấp; Bắt nhóm cướp hơn 3 tỷ đồng của hiệu vàng ở Phú Yên; Bảo vệ trường mầm non bị phụ huynh đâm thấu bụng; Nhật Bản đề xuất đăng cai cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai; Các bộ trưởng EU nhất trí về mức cắt giảm khí thải xe ô tô…

* Xe buýt nhanh ở Hà Nội bắt đầu áp dụng vé điện tử

Sáng 10-10, Tổng công ty Vận tải Hà Nội bắt đầu thí điểm hệ thống vé điện tử trên tuyến xe buýt nhanh BRT.

Tại cổng kiểm soát ra vào của 23 nhà chờ dọc tuyến, hệ thống camera giám sát, thiết bị bán vé và đường truyền internet được lắp đặt. Cạnh đó, các nhân viên chủ động hướng dẫn hành khách sử dụng vé điện tử.

Nhiều hành khách bắt đầu trải nghiệm dịch vụ vé điện tử.

Hệ thống vé điện tử cũng được áp dụng phương thức thanh toán hiện đại, tiện lợi cho việc giao dịch và nạp thẻ của hành khách; giúp cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị vận hành thu thập thông tin về nhu cầu đi lại của người dân, phục vụ công tác quy hoạch mạng lưới tuyến, điều chỉnh dịch vụ.

Dự kiến sau thời gian thí điểm, đơn vị sẽ tổng kết đánh giá, hoàn thiện giải pháp công nghệ và trình UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án, triển khai nhân rộng trên toàn bộ các tuyến xe buýt có trợ giá.

* Đường băng sân bay quốc tế Cam Ranh xuống cấp nghiêm trọng

Sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) rơi vào cảnh quá tải, đường băng cũ, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay.

Trong buổi làm việc giữa Bộ Giao thông với UBND Khánh Hòa ngày 9/10, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (ICAO) cho biết, đường băng số 1 tại sân bay quốc tế Cam Ranh đã cũ, đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Riêng đường băng số 2 vẫn đang xây dựng, chưa thể đưa vào vận hành.

Dự án đường băng số 2 - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh được phê duyệt, đầu tư hồi năm 2015, mức vốn đầu tư 1.936 tỷ đồng. Trong đó, Trung ương hỗ trợ 50% (968 tỷ đồng), phần còn lại địa phương bố trí. Hiện, tỉnh đã giải ngân 900 tỷ đồng, ngân sách bố trí 350 tỷ đồng, còn thiếu 618 tỷ đồng.

Sắp tới, Chính phủ sẽ bố trí nguồn vốn để cải tạo hoặc làm mới đường băng số 1. Riêng đường băng số 2, Chính phủ sẽ sắp xếp để bố trí nguồn vốn.

*  Bắt nhóm cướp hơn 3 tỷ đồng của hiệu vàng ở Phú Yên

Cơ quan CSĐT – CAT Phú Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Mạnh Trường (32 tuổi, quê TP HCM), Trần Ngọc Hưng (36 tuổi, quê Đăk Lăk) và Nguyễn Thùy Viễn (43 tuổi, quê Phú Yên) về hành vi cướp tài sản. Đây là nhóm đối tượng đã gây ra vụ cướp cửa hàng vàng ở Phú Yên hồi tháng 8-2018.

Hai nghi can gây ra vụ cướp bị camera ghi hình. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, sáng 19-8, nhóm đối tượng này mặc áo khoác, che kín mặt để không bị nhận diện, điều khiển xe máy áp sát xe chở thùng vàng và tiền của chủ cửa hàng vàng có địa chỉ ở trung tâm thị trấn Hòa Vinh, sau đó đạp ngã xe của chủ hiệu vàng. Chúng tiếp tục xịt hơi cay và chích roi điện vào nạn nhân rồi cướp thùng vàng cùng tiền, với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng.

* Bảo vệ trường mầm non bị phụ huynh đâm thấu bụng

Trưa 9-10, tại trường Mầm non Hoa Lan, thuộc tổ 7, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái, đã xảy ra vụ án nghiêm trọng.

Thời điểm trên, phụ huynh tên Kiên, thường trú tại khu 6, phường Pú Trạng đến Trường Mầm non Hoa Lan để đón con. Do đang giờ nghỉ trưa nên bảo vệ nhà trường từ chối, không cho phụ huynh trên vào khu vực lớp học.

Sau mấy lời cự cãi, đối tượng Kiên rút dao nhọn, dài khoảng 40cm đâm thấu bụng bảo vệ.

Lực lượng công an đã có mặt bắt giữ đối tượng Kiên. Bảo vệ Trường Mầm non Hoa Lan cũng kịp thời được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng.

* Nhật Bản đề xuất đăng cai cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai

Kyodo đưa tin, ngày 10-10, nhật báo Kyunghyang Shinmun của Hàn Quốc đưa tin Nhật Bản đã ngỏ ý với Mỹ về việc nước này sẵn sàng đăng cai cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai do Washington và Bình Nhưỡng sắp xếp.

Tờ báo trên không dẫn nguồn tin, cho biết Triều Tiên đã phản hồi tích cực đối với đề nghị này và Nhật Bản dường như đang cân nhắc một khu nghỉ mát nằm ngoài Tokyo làm địa điểm tổ chức một hội nghị như vậy.

Theo tờ báo, động cơ của Nhật Bản đăng cai tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là do Tokyo không muốn bị đứng ngoài các cuộc đối thoại đang ngày càng được thúc đẩy đối với vấn đề bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore ngày 11-6 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

* Các bộ trưởng EU nhất trí về mức cắt giảm khí thải xe ô tô

Sau 13 giờ tranh luận căng thẳng, các Bộ trưởng Môi trường của các nước thành viên Liên minh châu Âu ngày 9-10 đã nhất trí về mức cắt giảm khí thải áp dụng với các hãng sản xuất ô tô trong khu vực.

Theo đó, các bộ trưởng đã nhất trí mục tiêu giảm 35% lượng khí thải CO2 đối với xe ô tô mới vào năm 2030 và 30% đối với loại xe tải van.

Mục tiêu này cao hơn mục tiêu 30% do Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất, song vẫn dưới mức 40% mà Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu thông qua tuần trước.

Thỏa thuận cấp bộ trưởng này dự kiến sẽ được đưa ra đàm phán với Nghị viện châu Âu và EC vào ngày 11-10.

Bên cạnh đó, các bộ trưởng cũng thông qua lập trường của EU tại Hội nghị của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 24) theo kế hoạch diễn ra ở thành phố Katowice của Ba Lan vào tháng 12 tới.