[Audio 06-08-2019] Cuồng ghen, gã đàn ông đoạt mạng bố vợ và anh trai vợ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cuồng ghen, gã đàn ông dùng dao đoạt mạng bố vợ và anh trai vợ; Nhóm côn đồ khai lý do "khủng bố" quán phở Hòa; Giám đốc công ty bất động sản đầu thú sau hai năm lẩn trốn; Mỹ hạn chế thị thực với những người từng tới Triều Tiên; Nhật Bản xác nhận vụ phóng mới của Triều Tiên không đe dọa an ninh…

* Cuồng ghen, gã đàn ông dùng dao đoạt mạng bố vợ và anh trai vợ

Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được Hoàng Văn Sắt, nghi phạm giết bố vợ là ông Nông Văn Sòong (72 tuổi) và anh vợ (42 tuổi) tối ngày 4-8 tại khu 10, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí.

Theo tài liệu điều tra, Hoàng Văn Sắt và chị Nông Thị Hiệp đã lấy nhau nhưng chưa đăng ký kết hôn, đến nay có con gái 10 tuổi. Năm 2018, Sắt và "vợ" sống ly thân do Sắt mải chơi, không tu chí làm ăn. Chị Hiệp đi Hải Phòng làm công nhân. Từ đó tới nay, Sắt thường xuyên sang nhà bố vợ cách nhà mình 50m để gây sự vì cho rằng chị Hiệp có người tình mới.

Đối tượng Hoàng Văn Sắt

Chiều 4-8, thấy chị Hiệp về cùng một người đàn ông lạ, Sắt lên cơn cuồng ghen, cầm dao bầu xông sang nhà bố vợ gây sự. Hậu quả khiến ông Nông Văn Sòong và anh trai của vợ tử vong tại chỗ.

* Nhóm côn đồ khai lý do "khủng bố" quán phở Hòa

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM, cho biết cơ quan này đã bắt giữ 5 nghi phạm tham gia tạt sơn, chất bẩn “khủng bố” quán phở Hòa (đường Pasteur, P.8, Q.3), gồm: Phạm Phong Phú (47 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Khương Đình Đồng (28 tuổi, quê Thanh Hóa), Phạm Thành Đô (ngụ Q.Tân Bình), Nguyễn Xuân Tùng (28 tuổi, quê Hải Phòng), Lê Văn Công (27 tuổi, quê Thanh Hóa), trong đó Phú là chủ mưu.

Quá trình điều tra ban đầu cho thấy, ông Trần Anh Tuấn (em vợ ông Phạm Tùng Linh - chủ quán phở Hòa) có mua bán ô tô, điện thoại với Phú. Do làm ăn thua lỗ, Phú thường xuyên trả nợ thay cho ông Tuấn.

Đầu tháng 7-2019, ông Tuấn bỏ trốn khỏi nơi ở. Bực tức, Phú thuê Đồng, Đô, Tùng, Công thường xuyên đến quán phở Hòa tìm ông Tuấn nhưng không gặp. Các nghi phạm đã làm nhiều cách gây sức ép đối với ông Linh, buộc ông phải trả tiền thay cho em vợ.

* Giám đốc công ty bất động sản đầu thú sau 2 năm lẩn trốn

Ngày 6-8, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đối tượng Nguyễn Việt Hùng (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ Thiên Nhân 2) vừa ra đầu thú, sau hai năm trốn truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, Hùng thực hiện dự án khu biệt thự cao cấp ở Nha Trang. Dự án được UBND Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2006 để xây 100 lô biệt thự cao cấp, năm tòa nhà kiểu căn hộ khách sạn 4-6 tầng với gần 160 căn hộ.

Một căn nhà xây sai quy hoạch, vượt tầng trong dự án do Hùng thực hiện tại Nha Trang

Năm 2010-2013, công ty lấy 40 lô đất biệt thự thế chấp tại ngân hàng để vay vốn. Hùng sau đó vẫn bán những lô đất này cho nhiều khách hàng theo hình thức góp vốn, giá trung bình mỗi lô khoảng 2 tỷ đồng, trong khi dự án không đủ điều kiện bán đất ở hình thành trong tương lai.

Người mua đóng đủ tiền, nhưng không được thực hiện thủ tục giải chấp, chuyển sổ đỏ như đã cam kết, nên gửi đơn tố cáo. Cuối năm 2017, Hùng bỏ trốn.

* Mỹ hạn chế thị thực với những người từng tới Triều Tiên

Hãng Yonhap đưa tin, một quan chức giấu tên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/8 cho biết, việc Mỹ hạn chế thị thực đối với những công dân nước ngoài đã từng tới Triều Tiên là do Bình Nhưỡng hồi năm 2017 bị liệt vào danh sách nhà nước tài trợ khủng bố.

Quan chức trên nêu rõ: "Sự thay đổi này đối với chương trình miễn thị thực là bắt buộc theo luật pháp Mỹ. Khi Mỹ liệt Triều Tiên vào danh sách nhà nước tài trợ khủng bố vào tháng 11-2017, việc này nằm trong phạm vi của Đạo luật Đổi mới Chương trình miễn thị thực năm 2015."

Theo vị quan chức, hạn chế đi lại được áp dụng với toàn bộ 38 quốc gia nằm trong chương trình miễn thị thực, không chỉ Hàn Quốc.

Người dân tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tuy nhiên, quan chức không đưa ra lời giải thích vì sao mất tới 20 tháng để thực thi hạn chế đi lại sau khi Triều Tiên bị liệt vào danh sách nhà nước tài trợ khủng bố.

Ông cũng không trả lời câu hỏi liệu động thái này có liên quan tới những vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng, hay liệu sự hạn chế có ảnh hưởng tới khả năng nối lại đàm phán phi hạt nhân Mỹ-Triều hay không.

* Nhật Bản xác nhận vụ phóng mới của Triều Tiên không đe dọa an ninh

Bộ Quốc phòng Nhật Bản sáng 6-8 khẳng định không thấy bất cứ nguy cơ nào trước mắt đối với an ninh của nước này sau khi Triều Tiên phóng thêm các vật thể chưa xác định vào sáng sớm cùng ngày.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết chưa xác nhận bất cứ tên lửa đạn đạo nào bay vào hoặc bay qua lãnh thổ Nhật Bản hay vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Trước đó, Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) tuyên bố nước này đã tổ chức một cuộc họp khẩn dưới sự chủ trì của người đứng đầu Văn phòng An ninh quốc gia Chung Eui-yong nhằm thảo luận về vụ phóng vật thể chưa xác định của Triều Tiên.

Trong khi đó, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này cho rằng cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc là “sự vi phạm trắng trợn,” cho rằng Mỹ-Hàn thiếu “ý chí chính trị” đối với các cuộc đàm phán hòa bình.