[Audio 05-01-2019] Mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên nổ súng hỗn chiến trong vũ trường ở Phú Yên

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên nổ súng hỗn chiến trong vũ trường ở Phú Yên; Tàu SE6 tông nát xe 7 chỗ, 3 người nhập viện; Khởi tố cô giáo phạt học sinh 231 cái tát ở Quảng Bình; Hà Nội: Cháy nhà lúc rạng sáng, nhiều người nhập viện; Ông Trump để ngỏ khả năng dùng quyền khẩn cấp để xây tường biên giới; Pháp công bố kế hoạch hành động bổ sung ngăn chặn người di cư…

* Tàu SE6 tông nát xe 7 chỗ, ba người nhập viện

Chiều tối qua (4/1), xe ôtô Innova 7 chỗ khi băng qua đường ngang dân sinh thuộc phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đã bị tàu SE6 đang hành trình Nam Bắc đâm trực diện. Cú đâm mạnh đã hất văng ôtô gần 20 m, lộn nhiều vòng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có ba người đều bị thương nặng và mắc kẹt bên trong khiến người dân địa phương rất vất vả mới đưa được ra ngoài, chuyển đi cấp cứu.

Tại hiện trường, ôtô hư hỏng nặng, lật ngửa bên đường ray, tàu SE6 phải dừng lại hơn 20 phút mới tiếp tục hành trình.

* Mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên nổ súng hỗn chiến trong vũ trường ở Phú Yên

Cơ quan CSĐT – CATP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đang điều tra làm rõ vụ nổ súng hỗn chiến tại vũ trường trên đường Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa.

Theo đó, đêm 3/1, Trần Huy Vũ cùng năm người bạn tới vũ trường chơi. Khi lên cầu thang, họ va chạm với nhóm Nguyễn Bảo Trung (31 tuổi).

Hiện trường vụ hỗn chiến

Xảy ra cãi vã, hai bên lao vào ẩu đả. Thấy Trung bị đối thủ đánh, những người bạn cầm súng bắn giải vây. Viên đạn phát nổ nhưng không trúng ai, song đã làm vỡ cửa kính quán bar, mảnh vỡ văng tung tóe.

Vụ hỗn chiến khiến ba người bị thương được chuyển đến bệnh viện. Một số thanh niên khác rời hiện trường.

* Khởi tố cô giáo phạt học sinh 231 cái tát ở Quảng Bình

Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, đã khởi tố bị can đối với cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy (SN 1977), giáo viên chủ nhiệm lớp 6/2, trường THCS Duy Ninh, xã Duy Ninh về tội “hành hạ người khác”.

Đồng thời, cô giáo Thủy cũng bị cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến ngày 26/1, giao cho chính quyền xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh quản lý, theo dõi.

Như đã thông tin trước đó, trong buổi học chiều 19/11/2018, nghe học sinh thông tin em Hoàng Long Nhật chửi tên phụ huynh của bạn bên cạnh, cô Thủy yêu cầu học sinh trong lớp tát em Nhật 230 cái. Sau đó, cô Thủy tát một cái khiến em Nhật phải nhập viện.

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với cô Thủy sau vụ cho học sinh tát bạn học 230 cái

* Hà Nội: Cháy nhà lúc rạng sáng, nhiều người nhập viện

Khoảng 4h sáng nay, tại số nhà 71, phố Pháo Đài Láng (phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 6 người nhập viện.

Lực lượng cứu hỏa đã có mặt kịp thời để dập lửa. Đến khoảng 5h, ngọn lửa đã được khống chế. Nhiều đồ dùng như xe máy, điều hòa, nội thất và nhiều thùng xốp bị thiêu rụi.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

* Pháp công bố kế hoạch hành động bổ sung ngăn chặn người di cư

Chính phủ Pháp vừa công bố kế hoạch hành động nhằm ngăn chặn người di cư tìm cách vượt biển tới Anh. Theo thông báo của Bộ Nội vụ Pháp ngày 4/1, các biện pháp mới nói trên được bổ sung vào kế hoạch hành động chung được Chính phủ Pháp và Anh công bố hôm 31/12 vừa qua.

Pháp hy vọng kế hoạch này sẽ giúp ngăn chặn hoạt động vượt biên qua đường biển mà nhà chức trách nước này nhấn mạnh "không chỉ bất hợp pháp mà còn vô cùng nguy hiểm."

Người di cư trong hành trình vượt eo biển Manche từ Pháp tới Anh ở ngoài khơi bờ biển Calais, Pháp ngày 4/8/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thông báo của Bộ Nội vụ Pháp nhấn mạnh đây là bước đi nằm trong lợi ích của Paris cũng như Anh, nhằm ngăn chặn sự phát triển của các mạng lưới buôn người mới có thể thu hút người di cư trái phép trở lại bờ biển của cả hai quốc gia.

* Ông Trump để ngỏ khả năng dùng quyền khẩn cấp để xây tường biên giới

Reuters đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/1 cho biết ông có thể sử dụng quyền khẩn cấp để xây bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico mà không cần Quốc hội Mỹ phê chuẩn.

Động thái này đe dọa qua mặt các nghị sỹ đảng Dân chủ vừa tiếp quản Hạ viện.

Khi được hỏi liệu ông có cân nhắc tuyên bố một lệnh khẩn cấp quốc gia để xây dựng bức tường biên giới chưa, ông Trump khẳng định có thể yêu cầu lệnh khẩn cấp quốc gia và nhanh chóng xây dựng bức tường khi cần thiết.