ASIAD hôm nay 20-8: Thạch Kim Tuấn sẽ mở hàng HCV?

ANTD.VN - Trong ngày thi đấu hôm nay 20-8, tâm điểm chú ý của đoàn thể thao Việt Nam hướng về nội dung 56kg cử tạ nam của lực sỹ Thạch Kim Tuấn. Anh sẽ thi chung kết lúc 17h.

Ở ngày thi đấu hôm qua, đoàn Việt Nam tranh tài 13 môn, giành hai tấm huy chương đồng từ bắn súng và taekwondo, bên cạnh đó đội tuyển bóng đá Olympic nam gây ấn tượng với chiến thắng 1-0 trước đối thủ mạnh châu Á là Olympic Nhật Bản.

Còn trong hôm nay 20-8, ngày thi đấu chính thức thứ hai của đại hội, đoàn ra quân ở 14 bộ môn, trong đó tâm điểm hướng vào cử tạ, nơi có "niềm hy vọng vàng" Thạch Kim Tuấn thi chung kết hạng 56kg nam.

Thạch Kim Tuấn đang khát khao đổi màu tấm HCB ASIAD 4 năm trước

Tại ASIAD trước, Kim Tuấn xuất sắc phá 2 kỷ lục đại hội ở nội dung cử giật (134 kg) và tổng cử (294 kg), nhưng đương kim vô địch thế giới Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên) còn xuất sắc hơn khi phá chính kỷ lục tổng cử của Kim Tuấn với mức 298 kg, đồng thời lập kỷ lục thế giới cử đẩy với mức 170 kg, qua đó giành HCV.

"Bốn năm trước tôi rất đau đớn khi phải nhìn đối thủ vượt qua. Và từ đó đến nay tôi luôn chờ đợi cho tấm HCV. Lúc này tôi đang rất quyết tâm", đương kim Á quân cử tạ hạng 56kg Thạch Kim Tuấn chia sẻ trước giờ tranh tài.

Cùng dự tranh hạng 56kg với Kim Tuấn còn có đồng đội Trần Lê Quốc Toàn. Chung kết nội dung sẽ bắt đầu lúc 17h chiều nay. Bên cạnh đó, hai nữ đô cử của Việt Nam là Nguyễn Thị Thúy, Vương Thị Huyền sẵn sàng gây bất ngờ ở chung kết hạng 48kg nữ lúc 14h.

Các VĐV thể dục dụng cụ sẵn sàng tranh huy chương tại chung kết toàn năng nam

Cũng trong ngày hôm nay, hy vọng huy chương đến ở nhiều môn, nội dung thế mạnh. Thể dục dụng cụ sẽ chung kết nội dung toàn năng cá nhân nam, nơi nhóm VĐV gồm Phạm Phước Hưng, Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng, Đặng Nam, Đỗ Vũ Hưng được đánh giá khá cao.

Trong khi đó, taekwondo với 3 hạng cân đối kháng gồm dưới 53kg nữ (Hồ Thị Kim Ngân), dưới 67kg nữ (Bạc Thị Khiêm), dưới 58kg nam (Võ Quốc Hưng), hy vọng giành thêm ít nhất 1 huy chương.

Cùng với đó, ba nội dung chung kết môn wushu gồm Thái cực kiếm (Trần Thị Khánh Ly), Nam đao (Nguyễn Thùy Linh), Nam quyền (Cao Khắc Đạt, Phạm Quốc Khánh); bốn nội dung vật tự do gồm 50 kg nữ (Nguyễn Thị Xuân), 53 kg nữ (Phạm Thị Hà ), 57 kg nữ (Kiều Thị Ly), 62 kg nữ (Nguyễn Thị Mỹ Hạnh); hay ba nội dung đối kháng taekwondo gồm hạng 56kg nam (Bùi Trường Giang), 60kg nam (Nghiêm Văn Ý), 65kg nam (Hoàng Văn Cao), cũng được dự báo có thể giành ít nhất 1 huy chương.