Thể thao Việt Nam đã giành bao nhiêu huy chương ở ASIAD?

ANTD.VN - Bốn năm tổ chức một lần, ASIAD 2018 là kỳ đại hội thứ 8 thể thao Việt Nam tham dự. Trong 7 kỳ đại hội đã góp mặt, chúng ta giành tổng cộng 8 HCV, 54 HCB, 66 HCĐ.

ASIAD 1982 tại Ấn Độ:

Đoàn Việt Nam lần đầu góp mặt với 40 VĐV, thi đấu 3 môn là bắn súng, điền kinh, bơi, giành 1 HCĐ của VĐV bắn súng Nguyễn Quốc Cường. Xếp hạng chung cuộc 22/33.

ASIAD 1986 tại Hàn Quốc: (Đoàn Việt Nam không tham dự)

ASIAD 2018 là kỳ Á vận hội thứ 8 đoàn Việt Nam tham dự

ASIAD 1990 tại Trung Quốc:

Đoàn Việt Nam trở lại sân chơi lớn nhất châu Á với 104 VĐV, thi đấu ở 11 môn gồm điền kinh, bơi, bắn súng, vật tự do, judo, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, quyền Anh, wushu. Đoàn không đoạt tấm huy chương nào.

ASIAD 1994 tại Nhật Bản:

Đoàn Việt Nam tham gia với 84 VĐV và làm nên kỳ tích với tấm HCV ở môn taekwondo nhờ công võ sỹ hạng 58kg nam Trần Quang Hạ. Ngoài ra, đoàn có thêm 2 HCB của Phạm Hồng Hà, Trần Văn Thông cùng môn karatedo. Xếp hạng chung cuộc 19/42.

Trần Quang Hạ và tấm HCV đầu tiên của thể thao Việt Nam tại ASIAD

ASIAD 1998 Thái Lan:

Đoàn Việt Nam tham dự với 118 VĐV, tranh tài ở 15 môn, giành 1 HCV, 5 HCB và 11 HCĐ. Người giành tấm HCV duy nhất cho đoàn khi đó là võ sỹ taekwondo Hồ Nhất Thống (hạng cân 58 kg). Xếp hạng chung cuộc 22/41.

ASIAD 2002 tại Hàn Quốc:

Đây là kỳ đại hội thành công nhất của thể thao Việt Nam. Đoàn tham dự với 185 VĐV, thi đấu 16 môn, giành 4 HCV, 7 HCB và 7 HCĐ, xếp hạng chung cuộc 15/44. Bốn HCV do công của Lý Đức (thể hình), Trần Đình Hòa (billiards), Vũ Kim Anh, Nguyễn Trần Bảo Ngọc (karatedo).

ASIAD 2006 tại Qatar:

Đoàn Việt Nam góp mặt với 247 VĐV ở 25 môn, đoạt 3 HCV, 13 HCB, 17 HCĐ. Hai tấm HCV đến từ nội dung đôi nữ và đồng đội nữ môn cầu mây. Tấm HCV còn lại do công của Vũ Nguyệt Ánh (karatedo). Xếp hạng chung cuộc 19/45.

Niềm vui của các cô gái cầu mây khi giành 2 HCV cho đoàn

ASIAD 2010 tại Trung Quốc:

Đoàn Việt Nam tiếp tục gia tăng số lượng với 260 VĐV tranh tài 26 môn, đặt chỉ tiêu giành 3-4 HCV nhưng chung cuộc chỉ giành duy nhất tấm HCV của Lê Bích Phương (karatedo), còn lại là 17 HCB và 15 HCĐ. Xếp hạng chung cuộc 17/42.

ASIAD 2014 tại Hàn Quốc:

Đoàn Việt Nam cử 198 VĐV, tranh tài ở 21 môn, đặt chỉ tiêu từ 3-4 HCV nhưng cũng chỉ kết thúc với 1 HCV nhờ công Dương Thúy Vi (wushu). Bên cạnh đó là 10 HCB, 25 HCĐ, xếp hạng chung cuộc 21/45.

ASIAD 2018 tại Indonesia:

Đoàn Việt Nam tham dự với lực lượng đông đảo nhất: 352 VĐV, thuộc 32 môn, đặt mục tiêu giành từ 3-5 HCV, trong đó có HCV môn Olympic. Từ 19-8 đến 2-9, vác VĐV của Việt Nam sẽ tranh tài cùng 11.000 VĐV đến từ 44 quốc gia, vùng lãnh thổ khác trong châu lục.