Arap đàm phán mua vũ khí hạt nhân của Pakistan nhằm đối phó Iran

ANTĐ - Tờ The Sunday Times của Anh vừa đưa tin Arap Saudi được cho là đã đàm phán với Pakistan về việc mua vũ khí hạt nhân của nước này trong bối cảnh các cường quốc tế và Iran có thể đạt được một thỏa thuận hạt nhân vào tháng tới. 

Đây được xem là bước đi mang tính chiến lược của Riyadh trong bối cảnh nước này ngày càng tỏ ra quan ngại về thỏa thuận hạt nhân của Iran với các cường quốc thế giới.

Căng thẳng trong khu vực đã gia tăng sau khi nhóm P5+1 và Iran đạt được một thỏa thuận sơ bộ về chương trình hạt nhân của Iran, khiến Arap Saudi lo ngại rằng hậu quả của thỏa thuận này có thể dẫn đến việc lới lỏng các lệnh cấm vận đối với Iran, tạo điều kiện cho họ tiếp tục phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân Shaheen của Pakistan

Bằng chứng về mối quan hệ căng thẳng này là việc nhà vua Arap Saudi Salman đã không tham dự một hội nghị thượng đỉnh tại Washington do Tổng thống Mỹ Barack Obama chủ trì với lãnh đạo của 3 quốc gia vùng Vịnh khác.

Theo The Sunday Times, trong 30 năm qua, Arap Saudi đã tài trợ cho chương trình hạt nhân của Pakistan. Việc Saudi Arabia quyết định mua bom hạt nhân là do mối đe dọa mà nước này nhận thấy từ phía Iran.

Một nguồn tin quân sự khu vực này cảnh báo rằng nếu Arap Saudi gia nhập "Câu lạc bộ hạt nhân," có thể thôi thúc cả Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập cũng noi gương nước này trang bị vũ khí hạt nhân, khiến nguy cơ về một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân ngày càng hiện hữu trong khu vực.

Tuy nhiên, bình luận về thông tin này, một nguồn tin ngoại giao Pakistan khẳng định rằng thông tin trên hoàn toàn không có cơ sở và nước này không có kế hoạch bán vũ khí hạt nhân cho Arap Saudi hay bất kỳ quốc gia nào khác.

“Không có việc chuyển giao bất kỳ vũ khí hay công nghệ khoa học nào cho bất kỳ quốc gia nào khác. Vũ khí hạt nhân của chúng tôi là lực lượng răn đe”, nguồn tin nói và cho biết thêm rằng, chương trình này được tạo ra để đối phó với chương trình vũ khí hạt nhân của Ấn Độ.