Mỹ phê chuẩn thỏa thuận bán hơn 400 tên lửa Patriot cho Arap Saudi

ANTĐ - Ngày 1-10, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, bộ ngoại giao nước này đã phê chuẩn một thỏa thuận bán hơn 400 tên lửa Patriot PAC 3 cho Vương quốc Arap Saudi trị giá lên đến 1,75 tỷ USD.

Theo đó, Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng thuộc Lầu Năm Góc, đơn vị thực hiện các thỏa thuận bán vũ khí cho nước ngoài, đã thông báo với Quốc hội Mỹ về thỏa thuận vũ khí tiềm năng này. Các nhà lập pháp sẽ có 30 ngày để phản đối thỏa thuận này, nhưng việc này  hiếm khi xảy ra.

Theo thỏa thuận vừa được công bố này, Mỹ sẽ cung cấp cho Arap Saudi 202 tên lửa Patriot PAC 3 không có ống phóng và 202 tên lửa kèm theo ống phóng. Ngoài ra, thỏa thuận này còn bao gồm các thiết bị hỗ trợ, huấn luyện, hậu cần và phụ tùng thay thế kèm theo.

Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ cho rằng thỏa thuận này sẽ giúp Arap Saudi bổ sung cho các tên lửa Patriot hiện có, vốn đang trở nên lỗi thời và khó bảo dưỡng do đã cũ và thiếu phụ tùng thay thế.

Mỹ phê chuẩn thỏa thuận bán hơn 400 tên lửa Patriot cho Arap Saudi ảnh 1

Các hệ thống tên lửa Patriot PAC 3 của Mỹ

Nếu thỏa thuận này được thực hiện thì Arap Saudi sẽ trở thành quốc gia thứ 8 đặt mua tên lửa PAC 3, cùng với Mỹ, Hà Lan, Đức, Nhật Bản, các Tiểu Vương quốc Arap Thống nhất, Đài Loan và Kuwait.

Việc phát triển một mạng lưới phòng thủ tên lửa tích hợp tại vùng Vịnh, được xây dựng chủ yếu bằng các hệ thống tên lửa Patriot, đã trở thành một ưu tiên đối với cả chính phủ Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh.

Hồi tháng 1 năm nay, Kuwait đã bắt đầu nhận một lô tên lửa PAC 3 đầu tiên. Sau đó, đến tháng 7, Qatar cũng đồng ý mua các hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ theo một thỏa thuận khổng lồ lên đến 11 tỷ USD.