Áp thấp đổ bộ Quảng Nam-Quảng Ngãi, mưa trắng trời kỷ lục, Đà Nẵng ngập trong biển nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, vào đêm 14/10, bão số 5- Sonca đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi đổ bộ vào đất liền khu vực Quảng Nam-Quảng Ngãi.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 14/10 đến 4h ngày 15/10 có nơi trên 200mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 570mm, Bà Nà (Đà Nẵng) 382mm, Hội Khách (Quảng Nam) 228mm,…; tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Hồi 4 giờ sáng 15/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông trên đất liền khu vực Quảng Nam-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Lực lượng CA cứu hộ người dân mắc kẹt trong mưa lũ

Lực lượng CA cứu hộ người dân mắc kẹt trong mưa lũ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày và đêm nay khu vực phía Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa với lưu lượng 100-250mm, có nơi trên 300mm; Khu vực Đà Nẵng, phía Bắc Quảng Nam mưa từ 50-100mm, có nơi trên 120mm; Khu vực phía Nam Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa từ 20-40mm, có nơi trên 60mm…

Đà Nẵng mưa kỷ lục, TP chìm trong biển nước

Trong khi đó, từ chiều tối qua, 14/10, nhiều nơi ở khu vực Trung bộ như Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế đã ghi nhận đợt mưa dồn dập kỷ lục, nhất là TP Đà Nẵng đến sáng nay đã ngập trong biển nước. Lực lượng chức năng trên địa bàn TP Đà Nẵng đã phải trắng đêm để sơ tán người dân đến nơi an toàn. Học sinh toàn TP nghỉ học trong ngày hôm nay để đảm bảo an toàn.

Nước lũ cuồn cuộn đổ về trên địa bàn phường Cẩm Khê, TP Đà Nẵng

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, tại phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, khu vực Khe Cạn nhà dân đã bị ngập nước sâu 40-50cm. Các lực lượng xung kích đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, sơ tán đến nơi an toàn...

Tại quận Hải Châu, các tuyến đường như: Núi Thành, Trương Chí Cương và khu dân cư hai bên tuyến cống từ Sân bay Đà Nẵng đến đường Trưng Nữ Vương... bị ngập sâu 40-50cm. Các tuyến đường Phan Đăng Lưu, Lê Thanh Nghị bị ngập 30-40cm; đường Hải Hồ, Phan Kế Bính, Mai Lão Bạng, Hàn Mạc Tử, 3 Tháng 2, Xuân Diệu... bị ngập sâu 20-30 cm.

Tại quận Sơn Trà, mưa rất lớn làm nhiều tuyến đường bị ngập nặng như: Trần Hưng Đạo, Trần Thánh Tông, Vân Đồn, Bùi Dương Lịch, Phạm Huy Thông...