Áp Tết, đối tượng buôn pháo lậu có nhiều thủ đoạn tinh vi

ANTD.VN -Ngày 1-1, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị liên tiếp phát hiện, bắt giữ 3 vụ vận chuyển, mua bán pháo trái phép với thủ đoạn vận chuyển bằng xe khách.

Trước đó, vào khoảng 20h40, ngày 1-1-2018, tổ công tác Công an tỉnh Cao Bằng làm nhiệm vụ tại Km 265 + 700, Quốc lộ 3 thuộc địa phận xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng đã phát hiện xe ô tô BKS 20A-23480, có biểu hiện nghi vấn đã ra lệnh dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe chở 160 kg pháo cất giấu trong các thùng carton và bao tải.

Lực lượng CSGT phối hợp Phòng CSKT Công an Cao Bằng phát hiện, bắt giữ 3 xe chở pháo lậu

Qua đấu tranh, lái xe Phạm Xuân Duy, trú tại xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên khai nhận chở thuê một người đàn ông (không rõ danh tính). Trong quá trình xe đi chậm để dừng theo hiệu lệnh, người này đã xuống xe bỏ chạy.

Tiếp đó, khoảng 21h cùng ngày, tổ công tác đang làm nhiệm vụ đã phát hiện, thu giữ 9 hộp pháo hoa loại 36 quả do Trung Quốc sản xuất trên hai xe khách biển kiểm soát 11A - 00112 và 11B - 00326, đang di chuyển theo hướng Cao Bằng - Hà Nội.

Lái xe khai nhận do pháo bọc kín trong bao tải nên không biết hàng hóa gì và cũng không biết của hành khách nào mang lên xe.

Cơ quan công an đã lập biên bản tạm giữ tang vật 3 vụ việc đồng thời ra quyết định tạm giữ lái xe Phạm Xuân Duy và xe ô tô biển 20A- 23480 để phục vụ công tác điều tra.