Áo xanh tình nguyện làm đẹp Thủ đô

ANTD.VN - Bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp đã trở thành vấn đề mang tính sống còn của phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng đó, đoàn viên thanh niên Thủ đô không ngừng phát huy vai trò xung kích giữ gìn sự trong lành của môi trường.

Áo xanh tình nguyện làm đẹp Thủ đô ảnh 1Thanh niên tình nguyện tham gia làm sạch môi trường hồ Tây

Theo Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt, ở bất cứ thời kỳ nào, thanh niên Thủ đô luôn là lực lượng tiên phong, xung kích trên mọi lĩnh vực, đóng góp tích cực vào các phong trào hành động cách mạng của thanh niên cả nước. Phát huy tinh thần ấy, tuổi trẻ Thủ đô đã tham gia giải quyết nhiều vấn đề bức xúc của thành phố, tiêu điểm là việc tham gia bảo vệ môi trường.

Hàng năm các cấp bộ đoàn, hội đều nghiêm túc triển khai nhiều hoạt động thiết thực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan đô thị trên địa bàn; duy trì thường xuyên các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” gắn với đó là các hoạt động bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép, nạo vét kênh mương, ao hồ, xóa bỏ các tụ điểm đen về rác thải; tổ chức trồng cây xanh với tên gọi “Hàng cây thanh niên”... 

Tính từ năm 2014 đến nay, trên toàn thành phố, đã bóc xóa trên 2 triệu tờ quảng cáo rao vặt trái phép; xóa bỏ gần 4.000 tụ điểm đen về rác thải; trồng mới trên 100.000 cây xanh các loại; quét vôi trên 30.000 gốc cây tại các tuyến phố trên địa bàn... Cũng chính từ các hoạt động trên, nhiều mô hình, công trình phần việc sáng tạo trong việc bảo vệ môi trường đã xuất hiện từ cơ sở tiêu biểu như: công trình tuyến đường hoa thanh niên của quận đoàn Long Biên, mô hình 18 tuyến phố văn minh đô thị của Quận đoàn Hoàn Kiếm.

Cùng với những hoạt động thường xuyên và duy trì bền vững, với vai trò, nhiệm vụ của mình, Thành đoàn Hà Nội còn tích cực tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh, đột xuất trong việc bảo vệ môi trường của thành phố: ứng trực, thu dọn rác thải, cành cây gẫy do mưa bão, triển khai nhanh chóng kịp thời tham gia làm sạch hồ Tây trước tình trạng cá chết hàng loạt, tham gia hỗ trợ lực lượng chuyên môn trong việc thu gom rác thải tại các điểm bắn pháo hoa vào dịp Tết Nguyên đán và các hoạt động vui chơi giải trí trong dịp lễ, Tết.

Trong những năm qua, các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô tham gia bảo vệ môi trường đã dần trở thành phương châm sống đẹp của những người trẻ. Hình ảnh màu áo xanh thanh niên đã trở nên quen thuộc trong các hoạt động xung kích giữ gìn vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan đô thị trên địa bàn thành phố.

Với tinh thần xung kích đi đầu trong việc xây dựng Hà Nội trở thành Thủ đô văn minh - hiện đại, thời gian tới, Thành đoàn Hà Nội xác định, việc huy động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường là nhiệm vụ hàng đầu để đảm bảo sự phát triển bền vững của Thủ đô.