
Tấp nập chọn mua áo chống rét.
Chị Minh Lan, chủ một cửa hàng ở phố Chùa Bộc cho biết, hơn nửa tháng trước đây, khách hàng còn thờ ơ với áo phao, thì bây giờ họ chỉ tìm mua loại áo này, bởi mặc nó mới đủ chống được cái rét hiện tại.
Do áo phao đang sốt, nên nhiều cửa hàng đã đẩy giá áo lên từng ngày. Áo phao ở các cửa hàng made in Vietnam nếu siêu mỏng có giá 800.000đ/chiếc, thì những ngày này giá bán được đưa ra gần 1 triệuđ/chiếc. Giá áo phao siêu mỏng ở các cửa hàng khác cũng từ 600.000 -700.000đ/chiếc. Còn những áo phao bình thường cũng phải từ 400.000 - 500.000đ/chiếc. Ngay cả áo phao có nguồn gốc từ làng Cổ Nhuế cũng có giá trên 300.000đ/chiếc.

Nếu tinh ý, mọi người có thể chọn mua cho mình chiếc áo phao chống rét giá phải chăng.
Một trong những nguyên nhân áo phao “sốt” từng ngày là do trước đó nhiều chủ cửa hàng không dám lấy nhiều áo phao, vì từ đầu mùa đông, theo dự báo thời tiết cho biết là mùa đông năm nay sẽ ấm hơn mọi năm, cộng với việc kinh tế khó khăn, nên chẳng chủ cửa nào dám ôm nhiều vì sợ ế, vốn đọng lại. Nào ngờ... đến nay trời rét như vậy, muốn bán nhiều áo mà chẳng có hàng để bán, nên giá áo phao sốt từng ngày…
Chị Kim Anh, một khách hàng cho biết, cùng là áo phao siêu mỏng có gắn mác made in Vietnam, nhưng nếu không tinh ý, thì khách sẽ mua phải hàng chất lượng không cao, hoặc là hàng Cổ Nhuế, mà giá không hề rẻ. Kinh nghiệm của chị là dạo một số cửa hàng ở phố lớn trong trung tâm để xem trước, sau đó đến mua tại một số cửa hàng ở các phố nhỏ, xa trung tâm thì hàng sẽ rẻ hơn rất nhiều trong khi chất lượng áo vẫn như vậy...
Đối với một số người lao động, học sinh, sinh viên thì nên tìm mua áo phao tại các chợ đêm sinh viên, hoặc đến chợ Nghiã Tân, quận Cầu Giấy để phù hợp với hoàn cảnh kinh tế của mình. Tại đây, họ có thể chọn cho mình một chiếc áo phao vừa ý, giá phải chăng, nếu họ tinh ý…