Anh từ chối cho Mỹ sử dụng căn cứ để tấn công Iran

ANTĐ - Anh đã từ chối yêu cầu của Mỹ muốn sử dụng các căn cứ quân sự ở Anh để hỗ trợ triển khai lực lượng tại vùng Vịnh, với sự quan ngại rằng đây có thể là bước chuẩn bị cho một cuộc tấn công phủ đầu chống lại Iran. 

Theo nguồn tin của Guardian, các nhân viên ngoại giao của Mỹ đã vận động để quân đội nước này sử dụng các căn cứ của Anh tại đảo Síp và cho phép các chuyến bay cất cánh từ các căn cứ của Mỹ ở đảo Ascension trong vùng biển Atlantic và đảo Diego Garcia tại Ấn Độ Dương.

Các đề xuất của Mỹ là một phần trong kế hoạch dự phòng giải quyết căng thẳng hạt nhân với Tehran, tuy nhiên, cho tới nay, các bộ trưởng của Anh đều phản ứng một cách bình tĩnh với lý do yêu cầu này đã được gửi tới Thủ tướng và Bộ Quốc phòng.

“Anh sẽ đi ngược lại luật pháp quốc tế nếu nước này hỗ trợ các hành động có thể dẫn tới tấn công phủ đầu Iran”, theo một quan chức cấp cao của chính phủ Anh. “Điều đó là rõ ràng. Đây là căn cứ để chính phủ từ chối yêu cầu của người Mỹ”.

Sự việc này cho thấy Chính phủ Anh không muốn can dự vào bất kỳ cuộc xung đột nào, mặc dù Hải quân Hoàng gia đã được triển khai tại vùng Vịnh đề phòng trường hợp các nỗ lực ngoại giao thất bại.

Hải quân Anh đã đưa tới 10 tàu đến khu vực này, trong đó bao gồm một tàu ngầm hạt nhân. Các tàu chống mìn của Anh thường xuyên thay phiên nhau nhằm đảm bảo rằng các tuyến tàu biển quan trọng mang tính chiến lược đi qua vịnh Hormuz sẽ được thông suốt.

Nguồn tin của báo Guardian cũng cho biết, vào đầu mùa hè, một phái đoàn quân sự của Anh cùng một lực lượng hải quân đã bay tới sở chỉ huy trung tâm của quân đội Mỹ tại Tampa, Florida nhằm thảo luận các kế hoạch dự phòng với Mỹ.

Tuy nhiên, Anh đã thừa nhận rằng nước này sẽ chỉ tham gia khi một cuộc khủng hoảng đã xảy ra và không sẵn lòng công khai hỗ trợ Mỹ trong việc xây dựng lực lượng chuẩn bị cho bất kỳ hành động quân sự nào.

Các nhân viên ngoại giao của cả Anh và Mỹ đều cho rằng hai nước đều ưu tiên giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên điều này còn tùy thuộc vào khả năng của Mỹ để kiềm chế và xoa dịu Israel, nước đang lo rằng nhà máy làm giàu uranium dưới mặt đất của Iran sẽ sớm biến các nỗ lực ngăn cản chương trình hạt nhân của Iran từ bên ngoài trở nên vô ích.

Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Anh cho rằng: “Chúng tôi tiếp tục nói rõ rằng mặc dù không loại trừ bất kỳ giải pháp nào, chính phủ không tin hành động quân sự nhằm vào Iran là đúng đắn vào thời điểm hiện tại. Chúng tôi tin rằng một giải pháp kết hợp giữa việc gây áp lực thông qua trừng phạt, vốn đã có hiệu quả, và đàm phán với Iran là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề hạt nhân. Chúng tôi sẽ không xem xét các kịch bản mà hành động quân sự trở thành hợp pháp. Điều đó sẽ phụ thuộc vào tình hình và thời gian cụ thể”.