Anh buộc phải trì hoãn tấn công Syria

ANTĐ - Ngày 28-8, thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố buộc phải đẩy lùi kế hoạch tấn công quân sự  tại Syria trước sức ép mạnh mẽ từ dư luận trong nước và quốc tế.
Chỉ một ngày sau khi kêu gọi Nghị viện Anh biểu quyết cách đối phó với Syria về vấn đề sử dụng vũ khí hóa học, Thủ tướng Cameron đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ Đảng Lao động đối lập và các nhà lập pháp thuộc Đảng Bảo thủ cầm quyền của ông. Đồng thời, Đảng Lao động bày tỏ ý muốn rằng Nghị viện Anh cần nghiên cứu kỹ lưỡng mọi tình huống trước khi đưa ra quyết định.

Anh buộc phải trì hoãn tấn công Syria ảnh 1
Ngày 28-8, đông đảo người dân tập trung tại London biểu tình phản đối Anh tấn công Syria


Cũng vào ngày 18-8, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết đoàn thanh tra Liên Hợp Quốc cần nhiều thời gian hơn nữa để làm rõ vấn đề liệu Syria có sử dụng vũ khí hóa học hay không. 

Trong khi Anh đang hối thúc các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết cho phép các biện pháp bảo vệ người dân ở Syria thì phía Nga lại bày tỏ quan điểm rằng còn quá sớm để bàn về một nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Thất bại của Thủ tướng Cameron có thể cản trở nỗ lực của Mỹ sử dụng tên lửa hành trình tấn công Syria vào đầu tuần này. Điều này có thể gây tổn hại đến mối quan hệ liên minh London- Washington.

Trong một diễn biến khác, tổng thống Mỹ Barack Obama này 28-8 cho biết ông chưa đưa ra quyết định có tấn công Syria hay không, tuy nhiên ông khẳng định rằng chính phủ của tống thống Syria Bashar al-Assad đứng sau vụ tấn công hóa học giết chết hàng trăm người ở ngoại ô thủ đô Damascus tuần trước.