Ăn uống vội, nhiều người bị hóc dị vật

ANTĐ - Theo bác sĩ chuyên khoa I, Quang Bình - Phó Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Việt Nam Cuba Hà Nội, các thầy thuốc của Khoa phải tiếp nhận và cấp cứu nhiều bệnh nhân chủ yếu là người lớn bị dị vật hóc đường ăn uống. 

Trung bình mỗi tháng tiếp nhận cấp cứu lấy dị vật từ 70-80 bệnh nhân. Những bệnh nhân này thường bị hóc chất hữu cơ như xương gà, vịt, cá, lợn; chất vô cơ như: hạt cườm, hạt na, răng giả… Nguyên nhân là do người bệnh khi ăn uống quá vội, vừa ăn vừa nói chuyện, với những dị vật hóc ở miệng, vùng nông thì được các thầy thuốc xử trí soi và gắp ngay tại ghế khám bệnh chiếm 80% và 20% là dị vật nằm sâu trong hạ họng xuống thực quản, các thầy thuốc phải gây mê nội khí quản để lấy dị vật.

Tác hại của dị vật nằm sâu trong thực quản nếu không được phát hiện lấy sớm sẽ gây viêm tầng cổ bên, dẫn tới áp se trung thất, điều trị sẽ kém hiệu quả.