“An ninh tốt góp phần đảm bảo môi trường đầu tư”

ANTĐ - Đó là cảm nhận của bà Liang-Liang Liu, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Young Fast Optoelectronics - doanh nghiệp 100% vốn Đài Loan có trụ sở đặt tại khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai (Hà Nội).

Không khí lao động sôi nổi tại Công ty may liên doanh Plummy

Vững tâm đầu tư 

Tròn 20 năm làm việc tại Việt Nam, bà Liang-Liang Liu luôn hài lòng với môi trường đầu tư tại Hà Nội. Theo bà Liang, các cơ quan chức năng của thành phố, trong đó có lực lượng công an luôn tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp nước ngoài yên tâm đầu tư, phát triển kinh tế. Và đó được xem là một trong những yếu tố quan trọng để các doanh nghiệp nước ngoài không ngừng mở rộng quy mô, đẩy mạnh kinh doanh sản xuất. Nói về tình hình doanh nghiệp trong những ngày qua, bà Liang khẳng định, hoạt động của Young Fast cũng như các công ty trong khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai vẫn duy trì ổn định. “Dù diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Nam không khỏi khiến lãnh đạo doanh nghiệp và công nhân lo lắng nhưng với 20 năm sống tại Việt Nam, tôi tin tưởng Hà Nội vẫn là nơi an ninh, an toàn, sẽ không có bất cứ vấn đề gì xảy ra”. Với suy nghĩ đó, bà Liang cùng toàn bộ 30 chuyên gia người Đài Loan đã ở lại công ty làm việc trong suốt những ngày qua. Mỗi ngày, doanh nghiệp này bố trí việc làm ổn định cho 2.300 công nhân, qua đó sản xuất, lắp ráp hàng nghìn màn hình cảm ứng điện tử.

Không khí thi đua sản xuất không chỉ sôi nổi tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trọng điểm mà còn dễ dàng được bắt gặp tại nhiều điểm, cụm công nghiệp nhỏ lẻ. Dù nằm giữa thành phố hay cách xa trung tâm, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn yên tâm sản xuất, tuyệt đối tin tưởng vào các phương án, kế hoạch giữ gìn an ninh của cơ quan hữu trách. Như tại Công ty may liên doanh Plummy - doanh nghiệp 90% vốn Trung Quốc, có trụ sở tại khu tái định cư Hòa Phú, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, mọi hoạt động sản xuất vẫn diễn ra ổn định. Những ngày này, để đáp ứng các đơn hàng đang ở mùa cao điểm, công ty còn thực hiện tăng ca, tăng giờ. Ông Laurence Poon – Tổng Giám đốc Công ty may liên doanh Plummy cho biết, thời gian gần đây, các chuyên gia, cố vấn nước ngoài cũng như toàn bộ công nhân Việt Nam đều quan tâm đến tình hình Biển Đông. Được sự phối hợp từ phía cơ quan công an, công đoàn công ty đã tổ chức tuyên truyền, giúp người lao động ổn định tâm lý, chuyên tâm sản xuất. Nhờ vững tâm trước môi trường đầu tư tại Hà Nội, đều đặn mỗi ngày, Plummy sản xuất hàng nghìn bộ quần áo để xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

“Bảo vệ nhà máy là bảo vệ đất nước” 

Trực tiếp đưa PV Báo ANTĐ đi tìm hiểu về hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, Thượng tá Nguyễn Đình Thuyên - Phó trưởng CAH Quốc Oai cho biết, những ngày tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, nhiều công nhân, người lao động đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt và thể hiện tinh thần  yêu nước. Khi cơ quan công an phối hợp Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp và công đoàn công ty tổ chức tuyên truyền, người lao động đã nắm được những thông tin thời sự, không hành động tự phát hoặc bị kẻ xấu lôi kéo dẫn đến vi phạm pháp luật. Với khẩu hiệu “Bảo vệ nhà máy, bảo vệ công việc là bảo vệ đất nước”, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp đã cụ thể hóa tình yêu biển đảo thành động lực làm việc. Nhờ đó, tại tất cả các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn đã không diễn ra các hoạt động gây rối, phá hoại. Người lao động đều chuyên tâm sản xuất, coi việc phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là góp phần xây dựng kinh tế và bảo vệ Tổ quốc.

Khẳng định vấn đề biển đảo luôn là đề tài được đông đảo công nhân, người lao động quan tâm, nhưng ông Nguyễn Quang Huy – phụ trách phòng tổ chức, hành chính của một doanh nghiệp có vốn nước ngoài có trụ sở khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai tin tưởng, người lao động luôn sáng suốt trong hành động, hướng về biển đảo quê hương để có thêm động lực làm việc, hăng say sản xuất. Tại công ty nơi ông Huy làm việc, công đoàn đã phát động phong trào thi đua giữa các bộ phận. Người lao động đã xác định, chung tay cùng doanh nghiệp cũng là ủng hộ các giải pháp, chủ trương của Chính phủ.