Án nặng cho 3 quan đánh cờ bạc tỷ

ANTĐ - Sau 3 ngày xét xử và gần 5 ngày nghị án, chiều 16-7, HĐXX cấp sơ thẩm thuộc TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên án vụ các “quan” đánh cờ bạc tỷ từng gây xôn xao dư luận.

Vụ án các quan chức đánh cờ tiền tỷ là tâm điểm của dư luận

Theo đó HĐXX tuyên phạt  bị cáo Nguyễn Thanh Lèo (SN 1964, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng) 5 năm tù và bị cáo Đinh Văn Mười (SN 1965, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) 4 năm tù giam cùng về tội “Đánh bạc”. Bị cáo buộc 2 tội danh gồm: “Đánh bạc” và “Cưỡng đoạt tài sản”, bị cáo Trần Văn Tân (SN 1964, nguyên Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe loại 3, tỉnh Sóc Trăng) bị tuyên mức án 17 năm 6 tháng tù. Một số bị cáo khác như Ngô Huệ Phấn (SN 1966, trú khóm 4, phường 1, TP Sóc Trăng, hành nghề bán vé số) bị tuyên phạt 2 năm tù giam về tội “Gá bạc”, bị cáo Nguyễn Thanh Hùng (tự Hùng “cải lương”, SN 1953, trú khóm 5, phường 2, TP Sóc Trăng) bị 12 năm tù và Nguyễn Thanh Truyền (SN 1985, ở tại khóm 5, phường 2, TP Sóc Trăng) cũng nhận mức án 12 năm tù cùng về tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”.

Về mặt dân sự, HĐXX thuộc TAND tỉnh Sóc Trăng đã phán quyết, bị cáo Trần Văn Tân phải nộp công quỹ 1,5 tỷ đồng và 6 lượng vàng; Đinh Văn Mười phải nộp lại hơn 400 triệu đồng. Đó là số tiền mà các bị cáo sử dụng để đánh bạc và thắng được. Bị cáo Ngô Huệ Phấn, cũng bị buộc sung công quỹ hơn 400 triệu đồng, là tiền “hoa hồng” mà bị cáo được Trần Văn Tân trả khi Phấn đòi nợ cờ bạc từ Nguyễn Thanh Lèo giúp Tân.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Sóc Trăng và diễn biến những phiên xét xử những ngày qua cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2011 Nguyễn Thanh Lèo và Trần Văn Tân thường xuyên chơi cờ bạc với nhau, dưới dạng đánh cờ tướng ăn tiền. Mỗi ván cờ mức độ thắng thua từ 500 ngàn đồng/ván đến 5 tỷ đồng/ván. Tính đến ngày 

22-12-2011 (ngày mà ông Lèo đến trình báo cơ quan công an địa phương rằng bị Tân thuê giang hồ xiết nợ do thua cờ tướng, uy hiếp gia đình ông) thì ông Lèo đã thua ông Tân 1 tỷ 900 triệu đồng, 6 lượng vàng, 6 lô đất trị giá 16 tỷ 100 triệu đồng…. Thời điểm đó ông Lèo còn thiếu nợ ông Tân khoảng hơn 20 tỷ đồng là nợ nần do thua cờ tướng mà ra.