Án mạng vì mất 60 nghìn đồng trong khi chơi "tá lả" ăn tiền

ANTĐ - Bị mất 60 nghìn đồng trong lúc chơi tá lả ăn tiền, Kim và anh Vụ xảy ra xô xát. Sau chưa đầy 1h đồng hồ, khi hai người một lần nữa giáp mặt nhau, Kim điều khiển xe máy đâm anh Vụ tử vong...

Bị cáo Nguyễn Văn Kim tại phiên tòa sơ thẩm sáng nay 25-6


Hôm nay 25-6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Kim (SN 1969, ở xóm Dâu, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) 20 năm tù về tội "Giết người".

Khoảng 11h 30 phút ngày 28-11-2013, do mâu thuẫn trong việc đánh bạc bằng hình thức tá lả ăn tiền, nên giữa Đặng Bá Vụ (SN 1972, cùng ở thôn Dâu) và Nguyễn Văn Kim nên hai người xảy ra xô xát.

Sau khi được mọi người can ngăn, Kim điều khiển xe máy về nhà trước, anh Vụ điều khiển xe đạp về sau. Đến 12h 45 phút cùng ngày, Kim điều khiển xe máy mang BKS: 29R7 - 3482 ra ruộng rau gần nhà. Trên đường đi, Kim nhìn thấy anh Vụ đang đạp xe đi ngược chiều liền điều khiển xe máy đâm thẳng vào anh Vụ.

Bị đâm bất ngờ, anh Vụ ngã đập đầu xuống nền đường bê tông. Sau đó, anh Vụ được vợ là chị Giáp Thị Ph đưa về nhà. Trên đường về, anh Vụ kể lại chuyện bị Kim cố tình đâm xe máy và kêu đau đầu.

Đến 22h cùng ngày, anh Vụ thấy khó thở rồi nôn ra máu, nên chị Ph đã đưa chồng đi đến bệnh viện cấp cứu. Do bị chấn thương sọ não, anh Vụ tử vong vào hồi 2h ngày 29-11.