TP.HCM:

Án mạng vì chủ nợ không đòi được tiền lãi

ANTĐ - Cho mẹ con bà Thi vay tiền với lãi suất cao, trong 1 lần không lấy được tiền lãi, Tỵ đã rủ thêm người đến đâm chết con trai của bà Thi.  
Ngày 21/5, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Tỵ (SN 1977) 20 năm tù và Phan Văn Nhật (SN 1997, cùng ngụ quận Bình Thạnh) 11 năm tù cùng về tội “Giết người”.
Án mạng vì chủ nợ không đòi được tiền lãi ảnh 1
2 bị cáo tại tòa
Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, vào tháng 6/2011 Tỵ có cho bà Trần Thị Phương Thi (hành nghề bán hủ tiếu) vay số tiền 2 triệu đồng với lãi suất 40 ngàn đồng/ngày (tương đương 60%/tháng). Ngày 13/11/2011, anh Trần Nguyễn Anh Tài (là con ruột của bà Thi) tìm gặp Tỵ để đưa tiền lãi nhưng không thấy, anh Tài đưa tiền cho bạn của Tỵ là Nguyễn Hoàng Ân và có nhờ chuyển lại cho Tỵ. Ân nhận tiền xong thì nhắn tin cho Tỵ nhưng điện thoại của Tỵ hết pin nên không nhận được. 
Đến 22h đêm, Tỵ đến quán hủ tiếu của bà Thi đòi tiền, bà Thi nói đã đưa tiền cho Ân nhưng Tỵ không tin còn đập phá xe hủ tiếu. Công an phường 15, quận Bình Thạnh đến giải quyết vụ việc thì Tỵ đã bỏ đi. 
Ấm ức vì không đòi được tiền, Tỵ về rủ thêm đối tượng Phan Văn Nhật như trên và 2 người bạn khác quay lại tìm anh Tài để đánh. Đến nơi ở của mẹ con bà Thi, Tỵ và Nhật xông vào nhà đánh anh Tài. Trong lúc ẩu đã, Nhật rút con dao thủ sẵn trong túi ra đâm 3 nhát vào lưng và tay anh Tài. Sau khi bị đâm, anh Tài bỏ chạy đến trước trụ sở công an phường 15, quận Bình Thạnh thì gục bên đường. Người dân đưa đi cấp cứu nhưng anh Tài đã tử vong sau đó.
Sau khi gây án, các đối tượng đã rời khỏi hiện trường, Nhật đã đến công an quận Bình Thạnh đầu thú ngay ngày hôm sau. Tỵ cũng đã bị bắt giữ sau đó.