Án mạng từ câu chửi tục

ANTĐ - Ngày 25-3, TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử vụ án giết người đối với Trương Văn Huynh (SN 1991) trú tại xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An và Trần Văn Phú (SN 1990) trú tại xã Nghi Hương, TX. Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. 

22h30 ngày 2-9-2013, Trương Văn Huynh; Trương Văn Viên (SN 1990) và Trương Văn Hội (SN 1990) trú tại xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp rủ nhau ra thị trấn chơi. Khi nhóm của Huynh trên đường về thì gặp Trần Văn Sang (SN 1983) trú tại thị trấn Quỳ Hợp và Trần Văn Phú đang chờ bạn đến đón. Lúc đó, Trương Văn Viên có văng mấy câu chửi tục.Tức mình, Phú vào quán nhậu mượn xe máy còn Sang nhặt hai nửa viên gạch bên đường rồi cả hai đuổi theo nhóm của Viên và Huynh.

Thấy bị chặn lại, Viên chạy vào nhà dân lẩn trốn. Còn lại một mình, dù Huynh đã xin lỗi những vẫn bị Phú và Sang đánh.  Trong lúc giằng co, Huynh dùng dao bấm đâm một nhát vào bụng Sang. Mọi người đưa Sang đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, Sang đã tử vong. Khi biết Sang tử vong, Huynh đã bỏ trốn, đến ngày 8-9-2013, Huynh đến công an huyện Quỳ Hợp để đầu thú. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Trương Văn Huynh 18 tháng tù về tội “giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”. Đối với Trần Văn Phú, HĐXX tuyên phạt 6 tháng tù treo vì tội “gây rối trật tự nơi công cộng”.