Ấn Độ thông qua hàng loạt dự án mua sắm vũ khí khủng trị giá 13 tỷ USD

ANTĐ - Ngày 25-10, Cơ quan mua sắm quốc phòng Ấn Độ đã thông qua một loạt dự án mua sắm quốc phòng bị trì hoãn từ lâu trị giá 800 tỷ rupi (13,1 tỷ USD) nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này.

Cuộc họp của Cơ quan mua sắm quốc phòng Ấn Độ diễn ra tại New Delhi do Bộ trưởng Quốc phòng Arun Jaitley chủ trì, với sự tham dự của Thư ký Quốc phòng R.K Mathur, tư lệnh 3 quân chủng hải, lục, không quân và giám đốc Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) Avinash Chander.

Theo các nguồn tin quân sự, các quyết định quan trọng của Cơ quan mua sắm quốc phòng nước này bao gồm kế hoạch chế tạo 6 chiếc tàu ngầm tại Ấn Độ với chi phí khoảng 500 tỷ rupi (8,12 tỷ USD).

Dự án mua hơn 8.350 tên lửa chống tăng dẫn đường Spike MR và bệ phóng của Israel trị giá 525 triệu USD để thay thế cho các tên lửa chống tăng Milan đã lỗi thời hiện đang trong biên chế của lục quân nước này.

 

Tàu ngầm tấn công Sindhughosh của hải quân Ấn Độ

Ngoài ra, chính phủ Ấn Độ cũng sẽ mua 12 chiếc máy bay trinh sát hàng hải Dornier nâng cấp cho lực lượng cảnh sát biển và 362 chiếc xe bọc thép chiến đấu bộ binh và xe tải từ các nhà sản xuất quốc phòng trong nước.

Động thái này đã chứng tổ mong muốn của chính phủ do Thủ tướng Narendra Modi đứng đầu trong việc tăng cường sức mạnh cho quân đội nước này, đặc biệt là sau các vụ xung đột biên giới chết người gần đây với Pakistan và đụng độ với binh lính Trung Quốc tại đường biên giới Kashmir.

Chương trình hiện đại hóa các phương tiện quân sự của Ấn Độ đang diễn ra quá chậm. Các chuyên gia quân sự nước này đã nhiều lần phàn nàn về sức mạnh quân sự của đất nước đang suy giảm, vì cho rằng cơ sở hạ tầng quốc phòng của Ấn Độ đã cũ và đang trở nên lỗi thời.