- "Chiến thuật bầy sói" của tên lửa chống hạm Nga có thực sự thần diệu như quảng cáo?
- Công nghệ tàng hình plasma của tiêm kích FGFA bị "bóc mẽ" là không tồn tại
- Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos
“Chúng tôi cần 7 đến 10 năm để biến BrahMos thành một hệ thống tên lửa siêu thanh với tốc độ Mach 7. BrahMos đang có tốc độ Mach 2.8 và có thể sớm chạm đến Mach 3.5, sau đó là Mach 5 trong 3 năm nữa”, ông Sudhir Mishra, giám đốc tập đoàn hàng không BrahMos, nhà sản xuất của loại tên lửa cùng tên, cho hay.
Theo ông Mishra, động cơ đang sử dụng của BrahMos sẽ cần được nâng cấp nếu muốn đạt đến tốc độ Mach 5 và thay mới nếu muốn trở thành tên lửa siêu thanh.

Tên lửa BrahMos được phát triển chung bởi Nga và Ấn Độ
Ngoài gia tăng tốc độ, Ấn Độ còn đã bắt tay vào việc nghiên cứu mở rộng tầm bắn của BrahMos sau khi nước này trở thành thành viên của Hiệp hội kiểm soát công nghệ tên lửa (MTCR).
Cuộc thử nghiệm đầu tiên của tên lửa hành trình BrahMos có tầm bắn mở rộng từ 290km lên 450km đã diễn ra vào hồi đầu năm 2017.
Một vài sự thay đổi nhỏ trong thiết kế phần cứng đã giúp tên lửa BrahMos mang được nhiều nhiên liệu hơn và nâng cấp phần mềm điều khiển đã cho phép nó bay lâu hơn.
Theo giám đốc Tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO), ông S Christopher, đến năm 2019, phiên bản tên lửa BrahMos với tầm bắn 800km sẽ được thử nghiệm.