Ấn Độ phóng thử 10 loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình

ANTĐ - Ngày 7-4, Bộ Tư lệnh các lực lượng chiến lược Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo chiến lược Agni II, từ một bệ phóng di động trên Đảo Wheeler, ngoài khơi bờ biển Odisha, trong một cuộc diễn tập quân sự.

Tên lửa đạn đạo Agni II, được phóng lúc 10h25 sáng Chủ nhật, đã bay hết tầm bắn hơn 2.000km, trước khi tấn công vào khu vực mục tiêu đã định với độ chính xác chỉ vài mét.

Theo các quan chức thuộc Cơ quan Nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ DRDO, vụ thử tên lửa Agni II đã thành công hoàn hảo, mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch và toàn bộ chuyến bay kéo dài hơn 10 phút trên quãng đường 2.000km trước khi rơi xuống biển.

“Mọi việc đều diễn ra thuận lợi. Các radar và các hệ thống giám sát quang-điện tử trên bờ biển đã theo dõi và giám sát toàn bộ đường đi của tên lửa”, các quan chức Cơ quan Nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ cho biết.

“Hai chiếc tàu chiến triển khai gần khu vực mục tiêu đã theo dõi toàn bộ hành trình của tên lửa, bao gồm cả giai đoạn cuối cùng khi tên lửa lao xuống”, họ cho biết thêm.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Agni-II

Tên lửa Agni II là tên lửa đạn đạo tầm trung của Ấn Độ, có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường với trọng lượng 1 tấn. Về lý thuyết, tên lửa có tầm bắn tối đa lên đến 3.000km.

Agni II là tên lửa hai tầng sử dụng nhiên liệu đẩy rắn, tầng thứ nhất chính là Agni-I. Tên lửa có tổng chiều dài 20m, đường kính 1,3m, nặng 18 tấn, do Cơ quan Nghiên cứu và phát triển quốc phòng của Ấn Độ nghiên cứu sản xuất, với lần phóng thử đầu tiên được tiến hành vào tháng 4-1999.

Kể từ tháng 05-2010, Lục quân Ấn Độ đã tiến hành nhiều vụ phóng thử thành công tên lửa Agni II và không một lần thất bại. Với lần phóng thử thành công mới nhất này, một lần nữa đã chứng minh khả năng đáng tin cậy của nó.

Tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân này, thuộc thế hệ tên lửa đạn đạo chiến lược Agni, nó đã được quân đội Ấn Độ đưa vào hoạt động trong chính sách đánh răn đe hạt nhân của họ. Hiện tại, loại tên lửa thuộc Chương trình phát triển tên lửa có điều khiển tích hợp của Ấn Độ này đã được cấp phép sản xuất hàng loạt, với công suất 12 tên lửa mỗi năm.

Tên lửa đạn đạo tầm xa, chạm ngưỡng liên lục địa Agni-V

Tên lửa đạn đạo Agni II là phiên bản thứ 2 trong 6 phiên bản của dòng tên lửa Agni. Đến nay, Ấn Độ đã phát triển và phóng thử thành công 5 phiên bản đầu tiên, trong khi phiên bản thứ 6 là Agni VI, đang trong giai đoạn phát triển. Agni VI là tên lửa đạn đạo liên lục địa, có tầm bắn từ 8.000 – 10.000km, có thể được phóng từ tàu ngầm hoặc trên đất liền.

Các nhà khoa học quân sự Ấn Độ cho biết, nước này đã lên kế hoạch phóng thử lần thứ 2 tên lửa Agni V với tầm bắn khoảng 5.500km vào tháng 6 năm nay, sau lần phóng thử thành công rực rỡ hôm 19-4 năm ngoái.

Trong 2 tháng tới, Cơ quan Nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ cũng có kế hoạch sẽ tiếp tục phóng thử lần 2 tên lửa hành trình Nirbhay, sau lần phóng thử đầu tiên thất bại hồi tháng trước. Ngoài ra, nhiều loại tên lửa khác nữa như Agni-I và Agni-III, Prithvi, Akash, Nag, Astra, Helina và Prahar cũng đã được lên kế hoạch phóng thử trong những tháng tới.