Ấn Độ chi gần 3 tỷ USD mua tên lửa phòng không nội địa

ANTD.VN - Ngày 29-5, một nguồn tin cho biết, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê chuẩn một hợp đồng trị giá 2,7 tỷ USD để mua các hệ thống tên lửa phòng không Akash do Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) của nước này phát triển cho lục quân. 

Tuần trước, Hội đồng mua sắm quốc phòng, cơ quan mua sắm vũ khí tối cao của Ấn Độ, đã quyết định lựa chọn hệ thống tên lửa nội địa nói trên thay vì một hệ thống do nước ngoài sản xuất.

Dự kiến, các hệ thống tên lửa phòng không Akash đầu tiên theo hợp đồng này sẽ được lục quân Ấn Độ đưa vào biên chế từ tháng 12-2018.

Hệ thống tên lửa phòng không Akash của Ấn Độ

Tên lửa Akash là hệ thống tên lửa đất đối không siêu thanh tầm ngắn do Ấn Độ tự phát triển có khả năng tấn công nhiều mục tiêu. Hệ thống sử dụng nhiên liệu đẩy rắn năng lượng cao cho tầng đẩy để gia tăng hiệu quả của tên lửa.

Tên lửa Akash có khả năng tấn công các mối đe dọa từ trên không như máy bay, trực thăng và máy bay không người lái ở khoảng cách tối đa 25km và cao tới 20km.

Lục quân Ấn Độ hiện đã đưa vào biên chế 2 trung đoàn hệ thống phòng không Akash trong năm 2015, nhưng sau đó họ đã thông báo với DRDO về sự thiếu hụt các hệ thống này để triển khai ở các địa điểm tiền phương.

Lục quân Ấn Độ đã lên kế hoạch triển khai 6 trung đoàn hệ thống tên lửa phòng không Akash dọc biên giới với Pakistan và Trung Quốc.