Âm thầm xây 'pháo đài' chống 'giặc lửa' với mục tiêu phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong khi nhiều nơi, nhiều hộ gia đình còn lơ là, chủ quan với công tác phòng cháy, chữa cháy thì tại phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, người dân vẫn đang âm thầm xây “pháo đài”, sẵn sàng cho mọi tình huống chập cháy có thể xảy ra với phương châm phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi, giảm thiểu tối đa rủi ro do cháy, nổ gây ra.

Xây dựng “pháo đài” phòng cháy, chữa cháy hiệu quả

Phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm trong những năm qua được biết đến là địa bàn luôn đi đầu trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Không chỉ thế, nhiều mô hình an toàn phòng cháy sáng tạo được UBND phường triển khai, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân như: “Tiếng kẻng 114”, “Hộ gia đình an toàn”, “Điểm chữa cháy công cộng” và mới đây là mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”.

Những mô hình này được triển khai quyết liệt, đi vào thực chất cuộc sống của người dân phường Hàng Bài. “Chúng tôi thực hiện với mong muốn mưa dầm thấm lâu, để bà con hiểu được ý nghĩa của công tác phòng cháy, chữa cháy. Mỗi mô hình được triển khai nhân rộng là một biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở.

Các buổi tuyên truyền về PCCC được sự ủng hộ, tham gia rất nhiệt tình của người dân

Các buổi tuyên truyền về PCCC được sự ủng hộ, tham gia rất nhiệt tình của người dân

Và yêu cầu ngay trước khi thực hiện là tuyệt đối tránh hình thức, phải làm sao để người dân luôn thường trực tư tưởng, hành động, có sự nhất quán để hạn chế tối đa các vụ cháy, nổ xảy ra. Nếu có, bà con cũng có thể bình tĩnh xử lý ban đầu, giảm thiểu rủi ro cũng như thiệt hại về người và tài sản” - Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Bài cho biết.

Vừa qua, Tổ dân phố số 4, 5 đã triển khai buổi tuyên truyền thực hành với khẩu hiệu “Phường Hàng Bài phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi”. Đáng nói, không giống như các buổi tuyên truyền khác khi tuyên truyền viên là những cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC mà trực tiếp trao đổi, truyền đạt thông tin, kinh nghiệm, kiến thức là đồng chí Bí thư chi bộ và khâu hướng dẫn sử dụng trang thiết bị PCCC do Đội phó Đội dân phòng của tổ dân phố đảm nhiệm.

Âm thầm xây 'pháo đài' chống 'giặc lửa' với mục tiêu phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi ảnh 2

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Bài cho biết, các mô hình được triển khai sâu rộng trong nhân dân, được bà con hưởng ứng thực hiện hiệu quả

“Để có thể đứng trên bục hướng dẫn bà con cách sử dụng các phương tiện PCCC như bình bột, bình khí, tôi cũng đã trải qua rất nhiều cuộc tập huấn bởi các cán bộ PCCC của Công an quận Hoàn Kiếm. Bản thân tôi còn rất trẻ, nên trước tiên tôi nghĩ mình phải tiên phong hỗ trợ bà con. Không chỉ trong các buổi tập huấn mà nếu có sự cố cháy, nổ xảy ra ở địa bàn, chúng tôi cũng luôn sẵn sàng lao vào dập tắt đám cháy. Tôi tin với những kinh nghiệm cũng như việc thực hành nhuần nhuyễn, chúng tôi sẽ thực hiện tốt” - Anh Nguyễn Anh Tú, Đội phó Đội dân phòng thuộc Tổ dân phố số 4, phường Hàng Bài chia sẻ.

Hướng dẫn bà con cách sử dụng các phương tiện PCCC không phải cán bộ Công an chuyên trách mà từ thành viên Đội dân phòng của tổ dân phố

Hướng dẫn bà con cách sử dụng các phương tiện PCCC không phải cán bộ Công an chuyên trách mà từ thành viên Đội dân phòng của tổ dân phố

Cũng theo thông tin từ UBND phường Hàng Bài, việc tổ chức các buổi tập huấn được người dân huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa, các Mạnh Thường Quân hỗ trợ, giúp đỡ. “Ở đây mỗi hộ gia đình đều tự trang bị bình cứu hỏa và mỗi thành viên trong gia đình đều được hướng dẫn sử dụng, kể cả người lớn tuổi để trong bất kỳ tình huống chập, cháy nào đều có thể xử lý một cách nhanh chóng, không để cháy lan rộng” - Đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường thông tin thêm.

Luôn sẵn sàng trên mặt trận chống “giặc" lửa

Là người trực tiếp tuyên truyền công tác PCCC đến bà con, bà Nguyễn Minh Hương - Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 4 nói, việc tổ chức các buổi tuyên truyền mang ý nghĩa quan trọng, giúp bà con nhận thức được tầm quan trọng của công tác PCCC. Mặt khác, đây cũng là buổi sinh hoạt tập thể, gắn kết bà con trong các tổ dân phố, để làm sao nếu có sự cố cháy, mỗi người sẽ là một chiến sĩ trên mặt trận PCCC, hỗ trợ từ những trang thiết bị phòng cháy của mỗi gia đình.

“Phường Hàng Bài đã triển khai các mô hình PCCC. Chúng tôi muốn thông qua các buổi tuyên truyền, nhắc lại để bà con nắm vững. Ở đây, chiếm đa số thành phần tham gia là người lớn tuổi. Vì thực tế, hàng ngày các bác ở nhà nhiều hơn, nếu không may xảy ra cháy thì chính các bác cũng sẽ xử lý được.

Bà con chăm chú lắng nghe hướng dẫn từ cán bộ Đội Cảnh sát PCCC, quận Hoàn Kiếm

Bà con chăm chú lắng nghe hướng dẫn từ cán bộ Đội Cảnh sát PCCC, quận Hoàn Kiếm

Trong thời gian tới, các tổ dân phố của phường duy trì bằng việc nhân lên nhiều hơn nữa các hộ gia đình an toàn PCCC; lan tỏa các mô hình hay, sáng tạo và mở 100% “chuồng cọp”, tạo lối thoát nạn thứ hai. Với việc nhân rộng mô hình “Tiếng kẻng 114” cũng là cách để nhân dân huy động sức mạnh từ chính họ, đảm bảo công tác PCCC được thực hiện hiệu quả nhất” - Bà Nguyễn Minh Hương phân tích.

“Phòng còn hơn chống” có lẽ luôn đúng trong mọi trường hợp. Nếu phòng cháy tốt, không chỉ hạn chế cháy, nổ xảy ra, mà sẽ giảm thiểu mọi thương vong cũng như thiệt hại về tài sản. Do vậy, chính quyền và nhân dân phường Hàng Bài trong những năm qua đã luôn nêu cao khẩu hiệu “Phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi”. Điều quan trọng là ý thức tự giác từ chính những người dân sinh sống trên địa bàn phường.

Tất cả các thành viên tham gia buổi tập huấn đều trực tiếp thực hành để sẵn sàng cho mọi sự cố cháy, nổ có thể xảy ra tại gia đình mình

Tất cả các thành viên tham gia buổi tập huấn đều trực tiếp thực hành để sẵn sàng cho mọi sự cố cháy, nổ có thể xảy ra tại gia đình mình

Đánh giá về công tác PCCC của phường Hàng Bài, Trung úy Đỗ Trung Kiên - Đội Cảnh sát PCCC, CAQ Hoàn Kiếm, người luôn sát cánh với bà con nhân dân ở phường trên mặt trận đấu tranh với “giặc lửa” chia sẻ:

“Đây là phường luôn đi đầu trong công tác PCCC của quận Hoàn Kiếm cũng như thành phố Hà Nội. Trên thực tế vẫn có những vụ cháy xảy ra, nhưng ngay từ ban đầu, bà con đã khống chế, xử lý tại chỗ rất hiệu quả nên không gây cháy lớn, cháy lan.

Không chỉ triển khai nhiều mô hình PCCC, trong năm 2022 phường Hàng Bài cũng đã có các hoạt động trải nghiệm rất hữu ích như “Chúng em là lính cứu hỏa” tổ chức tại trường THCS Trưng Vương được các cấp, ban, ngành ghi nhận. Tôi cũng hy vọng các mô hình, hoạt động cũng như việc thực hiện có bài bản trong công tác PCCC của phường Hàng Bài sẽ ngày một được nhân rộng, để đảm bảo cuộc sống bình yên, an toàn cho mỗi người dân, mỗi hộ gia đình”.

Có lẽ, đã đến lúc cần phải có cái nhìn thực tế hơn nữa về công tác PCCC. Bởi, cháy nổ là sự cố không báo trước, hoàn toàn không thể đo lường được thiệt hại về người cũng như tài sản. Nếu không xây dựng “pháo đài” vững chắc, cũng như sức “chiến đấu” và tinh thần luôn sẵn sàng thì cháy, nổ sẽ còn là nỗi lo thường trực. Mong rằng, cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người dân hãy tự trang bị cho mình kiến thức PCCC tốt, để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.