"Ái nữ" đại gia Bình Dương trần tình những gì trước khi tòa ra phán quyết?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau đúng 10 ngày làm việc, chiều 25-8, phiên tòa xét xử cựu Bí thư tỉnh Bình Dương và 27 bị cáo liên quan, trong vụ thất thoát hàng nghìn tỷ đồng, xảy ra tại tỉnh Bình Dương bước vào phần nghị án.

Dù chỉ là bị cáo giữ vai trò đồng phạm giúp sức có phần mờ nhạt cho bị cáo Nguyễn Văn Minh - cựu Chủ tịch Tổng công ty SX-XNK Bình Dương (còn gọi là Công ty 3/2), song "ái nữ" của đại gia này, bị cáo Nguyễn Thục Anh luôn được dư luận chú ý, đặc biệt là những lời nói sau cùng trước tòa.

Vướng phải lao lý vì "vâng lời" cha...

Trước đó, quá trình xét xử, Viện kiểm sát xác định, Nguyễn Thục Anh (SN 1982) là Chủ tịch HĐTV Công ty Phát Triển. Bị cáo này là vợ bị cáo Nguyễn Đại Dương và là "ái nữ" của bị cáo Nguyễn Văn Minh. Bị cáo Thục Anh nắm giữ 51% vốn điều lệ còn bị cáo Trần Đình Như Ý (SN 1976) là Thành viên HĐTV Công ty Phát Triển và nắm giữ 49% vốn điều lệ.

Năm 2011, bị cáo Nguyễn Văn Minh trao đổi với con gái Thục Anh và bị cáo Võ Hồng Cường (Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty CP Hưng Vượng) trao đổi với vợ là bị cáo Trần Đình Như Ý về việc đưa Công ty Phát Triển vào liên doanh để thực hiện dự án trên khu đất 145ha, thay thế 2 doanh nghiệp Hàn Quốc.

Đại gia Bình Dương, bị cáo Nguyễn Văn Minh - cựu Chủ tịch Tổng công ty XS-XNK Bình Dương.

Đại gia Bình Dương, bị cáo Nguyễn Văn Minh - cựu Chủ tịch Tổng công ty XS-XNK Bình Dương.

Bị cáo Nguyễn Văn Minh thống nhất sẽ sử dụng nguồn tài chính của Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương hỗ trợ tài chính để thực hiện dự án, đồng thời sẽ tiếp tục kế thừa giá trị khu đất 145ha như khi liên doanh thực hiện dự án với doanh nghiệp Hàn Quốc.

Nhận thấy được “ưu ái” tạo điều kiện và sẽ được hưởng lợi từ giá trị khu đất 145ha tăng lên hàng năm theo giá thị trường nên "ái nữ" của đại gia Nguyễn Văn Minh đồng ý sử dụng pháp nhân Công ty Phát Triển tham gia liên doanh, thực hiện dự án trên khu đất 145ha theo định hướng của cha.

Năm 2018, với mục đích có nguồn tiền xử lý dư nợ tạm ứng tại Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương, Nguyễn Văn Minh chỉ đạo con gái và bị cáo Như Ý chuyển nhượng 15% vốn điều lệ cho Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương - Công ty cổ phần.

Thông qua việc chuyển nhượng 15% vốn điều lệ này, Thục Anh và Như ý đã giúp sức cho bị cáo Nguyễn Văn Minh chiếm đoạt hơn 643 tỷ đồng. Sau đó, thực hiện chỉ đạo của cha, bị cáo Thục Anh và Trần Đình Như Ý chuyển 251 tỷ đồng cho bị cáo Minh để hoàn ứng cho Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương - Công ty cổ phần.

Hành vi nêu trên của bị cáo Thục Anh và bị cáo Như Ý bị xác định là đã phạm vào tội "Tham ô tài sản" với vai trò giúp sức cho cựu Chủ tịch Tổng công ty SX-XNK Bình Dương Nguyễn Văn Minh. Quá trình luận tội xét vai trò của Thục Anh, Viện kiểm sát đề nghị Tòa án tuyên phạt bị cáo này từ 3 năm tù đến 4 năm tù.

Không muốn đổ lỗi hay so sánh với bất kỳ ai

Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án và sẽ tuyên án vào chiều 30-8 tới đây, bị cáo Thục Anh nói lời xin cảm ơn HĐXX vì đã tạo điều kiện, lắng nghe, đồng thời bước đầu ghi nhận phần tự bào chữa, trình bày của bị cáo này.

"Ái nữ" của đại gia Bình Dương - bị cáo Nguyễn Thục Anh trần tình trước tòa.

"Ái nữ" của đại gia Bình Dương - bị cáo Nguyễn Thục Anh trần tình trước tòa.

Theo "ái nữ" đại gia Bình Dương, kể từ khi doanh nghiệp thành lập cho đến thời điểm này, bị cáo Thục Anh mới chính thức được là nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Phát Triển về tư cách pháp lý, khi buộc phải tham gia tố tụng tại tòa với cáo buộc tham ô tài sản.

Trần tình trước tòa, nguyên Chủ tịch Công ty Phát Triển nói, bản thân là con gái út trong gia đình có 6 anh chị em. Nhưng ngay từ năm 22 tuổi, bị cáo này đã sống tự lập và không muốn dựa dẫm vào ba mẹ hay người chồng.

"Bị cáo tuy không được là một đảng viên và cũng chưa từng làm việc trong cơ quan Nhà nước. Nhưng cho dù là ở đâu, bị cáo cũng luôn trân quý, giữ gìn từng đồng vốn của chủ, thậm chí sẵn sàng chấp nhận những thiệt thòi với mong muốn miễn sao mang lại lợi ích cho tập thể, cho xã hội" - lời "ái nữ" của đại gia Bình Dương.

Bị cáo Thục Anh cho rằng bản thân bị cáo này không bao giờ có ý muốn chiếm đoạt hay hưởng lợi bất cứ thứ gì mà không phải do công sức mình tạo ra. Do đó, khi nhận được quyết định Khởi tố với tội danh "Tham ô tài sản" là một điều mà bị cáo chưa bao giờ ngờ tới. Tuy nhiên, không vì thế mà trốn tránh trách nhiệm hay oán trách bất cứ điều gì.

Được nói những lời thỉnh cầu trước khi tòa đưa ra phán quyết, bị cáo Thục Anh cho biết, điều duy nhất mà bị cáo này có thể làm khi vụ án xảy ra đó là không cần xác định đúng sai mà luôn ủng hộ và cùng bị cáo Minh khắc phục toàn bộ hậu quả cho khoản tạm ứng 251 tỷ đồng bị cáo buộc tham ô.

"Tại phiên toà hôm nay, bị cáo không muốn đổ lỗi hay so sánh với bất kỳ ai khác. Vì bị cáo luôn ý thức được rằng, ba bị cáo là người đứng đầu Công ty 3/2 thì phải chịu trách nhiệm với mức hình phạt cao nhất" - lời "ái nữ" của đại gia Bình Dương.

Trần tình trước tòa, bị cáo Nguyễn Thục Anh còn "tranh thủ" nói về hoài bão cùng những đóng góp và tâm huyết của bản thân tại Bệnh viện Hạnh Phúc ở Bình Dương. Thế nhưng kể từ 12-2019, khi vụ án "đất vàng" Bình Dương bị khởi tố, bị cáo này đã chủ động rời xa Bệnh viện Hạnh Phúc vì không muốn làm ảnh hưởng.