9x vào nhà nghỉ cùng bạn trai để rồi bị... hãm hiếp

ANTĐ - Hồi 8h ngày 24-8, S.T.N (SN 1997, HKTT tại xã Hương Sơn, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang), hiện trú tạ Xa La, quận Hà Đông đến CAP Xuân La trình báo về việc N bị người bạn mới quen hãm hiếp.

Theo đơn trình báo, khoảng 2h30 ngày 24-8, S.T.N cùng 1 nam thanh niên tên Minh (quê Thanh Hoá) vào nhà nghỉ H, ở Xuân La – Tây Hồ để nghỉ qua đêm tại phòng 503 tầng 5. Tại phòng nghỉ, Minh đòi quan hệ nhưng N. không đồng ý, Minh đã dùng vũ lực và thực hiện hành vi giao cấu với N.

Nhận được đơn trình báo, CAP Xuân La đã xuống hiện trường tiến hành xác minh sự việc. Theo lời khai của bà PTĐ, SN 1964 (quản lý nhà nghỉ H): Khoảng 3h sáng cùng ngày bà nghe thấy tiến ầm ĩ tại phòng 503. Khi bà lên gõ cửa thì thấy N. từ trong phòng chạy ra ngoài và trốn dưới phòng vệ sinh tầng 1. Sau đó thấy đối tượng Minh xuống trả phòng và đi đâu không rõ.

Tại CAP Xuân La, N. cho biết, em quen đối tượng Minh tại quán ăn gần nhà và hai người hẹn hò nhau để tâm sự. Đến ngày 24-8 thì xảy ra sự việc trên.