99 đồ án, dự án được trao Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ II

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tối 12/12, lễ trao Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ II (VUPA 2020) đã diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. 99 đồ án, dự án, ấn phẩm cùng các danh hiệu cao quý đã được trao cho các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp có những đóng góp xuất sắc trong công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính, Trưởng BTC Giải thưởng khẳng định, VUPA 2020 là sự tiếp bước thành công và lan toả của Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ I – VUPA 2018.

Giải thưởng lần này đã thu hút nhiều địa phương cùng các tập đoàn lớn gửi hồ sơ dự thi. Qua đó cho thấy, Giải đã có một vị trí quan trọng trong hệ thống giải thưởng quốc gia về lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam.

Ngoài số lượng hồ sơ tham gia dự thi lần thứ hai gấp đôi so với lần thứ nhất, Hội đồng Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ II còn đánh giá, các tác phẩm dự thi lần này có tính chuyên nghiệp và sự đa dạng, phong phú.

Các tác phẩm đoạt giải đã thể hiện được tính sáng tạo trong những ý tưởng về quy hoạch; coi trọng các tiêu chí về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; công tác giữ gìn, bảo tồn văn hoá bản địa, điều kiện tự nhiên và lấy chất lượng cuộc sống của người dân là trọng tâm. Đặc biệt, vai trò của các tư vấn trong nước đã được xếp ngang hàng với tư vấn nước ngoài trong các đồ án đạt giải cao như giải Đặc biệt, giải Vàng…

Bên cạnh đó, lần đầu tiên có mặt trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia nhưng cả 8 dự án dự thi ở thể loại Chất lượng môi trường đô thị đều được xếp hạng cao. Điều đó cho thấy sự quan tâm của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân đi đôi với phát triển đô thị bền vững.

99 đồ án, dự án được trao Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ II ảnh 1

Ban Tổ chức Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ II trao 4 giải Đặc biệt cho các đơn vị

Hội đồng Chấm giải chung khảo đã trao 4 giải Đặc biệt cho các đồ án: Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Hồ Chí Minh, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An của Tập đoàn T&T; Quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị du lịch Cái Giá tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải của Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex; Khu sân gold Vinacapital Đà Nẵng, phường Hải Hoà, quận Ngũ Hành Sơn của Tập đoàn BRG và Dự án Phú Quốc United Centre, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang của Tập đoàn VinGroup.

Cùng với đó, 18 giải Vàng, 16 giải Bạc, 25 giải Đồng, 25 giải Khuyến khích ,6 Danh hiệu xuất sắc tiêu biểu và 5 Danh hiệu xuất sắc đã được trao cho các tổ chức, cá nhân khác.

Đây là Giải thưởng được xét chọn hai năm một lần nhằm nâng cao vị thế và đánh giá đúng vai trò của công tác tư vấn quy hoạch, công tác xây dựng và quản lý phát triển đô thị, cũng như tôn vinh các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc.