90 ngày đêm truy tìm kẻ cắt trộm dây đồng chống sét

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong các loại phạm pháp hình sự, trộm cắp tài sản là tội phạm truyền thống, chiếm số lượng lớn trong các vụ việc, nhưng cũng là loại tội phạm khó điều tra nhất. Với sự kiên trì, trong gần 3 tháng ròng rã, các cán bộ Đội Kỹ thuật hình sự đã phối hợp chặt chẽ với Đội Cảnh sát hình sự (CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội) điều tra làm rõ vụ cắt trộm dây cột chống sét tại các tòa chung cư trên địa bàn.
Phạm Thanh Nhàn leo cầu thang lên nóc tum tòa nhà để cắt cáp chống sét

Phạm Thanh Nhàn leo cầu thang lên nóc tum tòa nhà để cắt cáp chống sét

Những vụ trộm táo tợn

Liên tiếp trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, CAQ Bắc Từ Liêm tiếp nhận hàng loạt tin báo của nhiều tòa chung cư trên địa bàn quận về việc bị cắt trộm dây đồng chống sét, gây nguy hiểm cho người dân khi mùa mưa bão sắp đến.

Đầu tiên là đơn trình báo của anh Đinh Đức H, đại diện Ban quản lý khu đô thị Goldmark City thuộc địa bàn phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Trong đơn trình báo, anh H cho biết, trong một lần nhân viên bảo vệ đi kiểm tra cột chống sét tòa nhà Ruby 1 theo định kỳ đã phát hiện dây đồng cột chống sét bị cắt trộm. Kiểm tra 7 tòa chung cư bên cạnh trong khu đô thị đều gặp tình trạng tương tự. Thậm chí có những tòa chung cư bị cắt tới gần 400m dây chống sét như tòa Sapphire 4, thiệt hại ước tính hàng chục triệu đồng. Theo anh H, qua thống kê đã có 8 tòa nhà bị cắt trộm với tổng số gần 1.200m dây đồng, thiệt hại khoảng gần 110 triệu đồng.

Liền sau đó, một số chung cư trên địa bàn phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Thời điểm các chung cư phát hiện sự việc vào khoảng tháng 6-2021, khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội, chỉ những ai có giấy đi đường mới được lưu thông nên rất khó khăn trong công tác truy tìm đối tượng vì hạn chế người chứng kiến. “Các tòa chung cư bị cắt trộm dây đồng chống sét thường cao từ 17-20 tầng. Các cột chống sét còn được đặt ở tầm cao, phải leo bằng thang sắt gắn vào tường mới có thể lên được. Điều đó chứng tỏ đối tượng có hiểu biết trong lĩnh vực này và cực kỳ táo tợn, liều lĩnh” - Thiếu tá Nguyễn Tiến Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự CAQ Bắc Từ Liêm đánh giá.

Cán bộ Đội Kỹ thuật hình sự thực nghiệm hiện trường hành vi trộm cắp tài sản của Phạm Thanh Nhàn

Cán bộ Đội Kỹ thuật hình sự thực nghiệm hiện trường hành vi trộm cắp tài sản của Phạm Thanh Nhàn

Lính kỹ thuật hình sự nhập cuộc

Sau khi tiếp nhận trình báo của các bị hại, Đội Kỹ thuật hình sự CAQ Bắc Từ Liêm đã nhập cuộc cùng truy tìm dấu vết kẻ trộm táo tợn. Trung tá Lê Quang Ninh - Đội trưởng Đội Kỹ thuật hình sự CAQ Bắc Từ Liêm cho hay, những dấu vết mà đối tượng để lại hiện trường như vân tay, vết giày hay hình ảnh trích xuất từ camera gần như không có gây khó khăn rất nhiều cho cơ quan điều tra. “Hầu hết các cán bộ ở Đội Kỹ thuật hình sự đều đã từng có thời gian công tác ở Đội Điều tra tổng hợp hay Đội Cảnh sát hình sự nên chúng tôi như người một nhà, thường xuyên trao đổi thông tin để nắm rõ tình hình vụ án. Qua đó, các bên đều nhận định đối tượng trộm cắp dây đồng chống sét là một kẻ chuyên nghiệp, biết “lách” giãn cách xã hội để thực hiện hành vi phạm tội” - Trung tá Lê Quang Ninh kể.

Với những dấu vết ít ỏi thu thập được tại hiện trường, cán bộ chiến sỹ Đội Kỹ thuật hình sự đã dựng được hình ảnh “mờ” về kẻ gây án. Đồng thời phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự xây dựng, phát thông báo đến các tòa chung cư thông tin về hiện tượng trộm cắp dây đồng chống sét, khuyến cáo người dân, lực lượng bảo vệ chú ý các đối tượng có biểu hiện nghi vấn ra vào chung cư. “Đối tượng hành động một mình, rất chuyên nghiệp, do đó rất có thể sẽ quay lại để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội” - Thiếu tá Nguyễn Tiến Nam đánh giá.

Chân dung đối tượng Phạm Thanh Nhàn

Chân dung đối tượng Phạm Thanh Nhàn

Đầu mối từ chiếc thẻ nhân viên

Trong quá trình điều tra, khi trao đổi với nhân viên bảo vệ một tòa nhà trong khu đô thị, trinh sát thu được thông tin, có một người lạ rất hay ra vào nên bảo vệ đã chụp lại thẻ nhân viên của anh ta. Trên thẻ có hình ảnh, tên công ty, chức danh giám đốc của chủ nhân tấm thẻ ghi tên Phạm Thanh Nhàn. Đáng chú ý là công ty này chuyên về mảng viễn thông và lý do vào tòa nhà theo lời anh ta là để “đo sóng viễn thông”.

Từ thông tin trên, các trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự và Kỹ thuật hình sự đã phối hợp rà soát, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác định được nhân thân đối tượng là Phạm Thanh Nhàn (SN 1982, trú tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH ABLex viễn thông. Và đúng như dự đoán của các điều tra viên, kẻ trộm cắp chuyên nghiệp ấy đã quay trở lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Nhờ những bản thông báo về thủ đoạn cũng như nhận dạng đối tượng nghi vấn đã được Đội Kỹ thuật hình sự thông tin trước đó, nhân viên bảo vệ phát hiện đối tượng có đặc điểm trùng khớp đến chung cư và nhanh chóng thông tin đến CAQ Bắc Từ Liêm. Khi tổ công tác đến nơi, kiểm tra chiếc ba lô đối tượng mang theo phát hiện trong ba lô có 1 kìm cắt, 1 lưỡi cưa sắt dài khoảng 15cm, 1 đôi gang tay bảo hộ. Biết khó thoát tội, Phạm Thanh Nhàn đã thừa nhận đang chuẩn bị đi trộm cắp tài sản dây đồng chống sét.

Từ khoảng đầu tháng 6-2021, do không có tiền tiêu nên Phạm Thanh Nhàn nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản là dây cáp đồng tiếp địa chống sét tại các tòa nhà chung cư trên địa bàn Hà Nội. Vì đang trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên Nhàn sử dụng giấy đi đường của Công ty TNHH ABLex viễn thông do chính Nhàn làm giám đốc để đi qua các chốt kiểm dịch trong thành phố. Chuẩn bị công cụ xong, Nhàn đi xe máy đến các tòa chung cư, đăng ký vào làm việc với lý do đo sóng viễn thông. Tiếp đó, Nhàn gửi xe ở tầng hầm rồi lên tầng thượng, lấy kìm và cưa sắt để cắt trộm dây chống sét thành từng đoạn, cuộn tròn lại và giấu vào ba lô. Khi cắt hết dây trên tầng thượng thì Nhàn vào từng tầng, tháo cửa ô thông gió rồi chui ra ngoài cắt tiếp. Số dây đồng được Nhàn mang bán cho cửa hàng thu mua sắt vụn ở gần nhà. Và cứ lần lượt các hôm sau Nhàn sẽ tiếp tục quay lại cắt nốt những đoạn dây còn sót.

Thẻ Giám đốc, giấy đi đường tự chế và đôi găng tay Nhàn sử dụng để xóa dấu vết mỗi khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản

Thẻ Giám đốc, giấy đi đường tự chế và đôi găng tay Nhàn sử dụng để xóa dấu vết mỗi khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản

Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 6-2021 đến cuối tháng 8-2021, Phạm Thanh Nhàn đã thực hiện 14 vụ trộm cắp dây tiếp địa chống sét tại địa bàn quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm. Tổng số Nhàn đã cắt hơn 2.000m dây chống sét, trị giá 171 triệu đồng. Hiện, Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã hoàn tất quá trình điều tra, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp sớm đưa Phạm Thanh Nhàn ra xét xử theo quy định pháp luật.