70% trẻ em Việt Nam bị quấy rối, bắt nạt trực tuyến

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Rất nhiều trẻ em Việt Nam bị bắt nạt trực tuyến hoặc có trải nghiệm không mong muốn trên mạng Internet. Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng là vấn đề cấp thiết.
Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng là vấn đề cấp thiết

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng là vấn đề cấp thiết

Chia sẻ tại hội thảo “Phòng chống thông tin độc hại và lừa đảo trẻ em trên môi trường mạng” vừa diễn ra, TS Trịnh Thanh Bình- Phó Chủ tịch HĐQT& Giám đốc Tài chính, Công ty Lancs Networks cho biết, qua khảo sát hiện có 21% trẻ em tại Việt Nam từng là nạn nhân của nạn bắt nạt trực tuyến, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của trẻ; 70% trẻ em có trải nghiệm không mong muốn như lộ thông tin cá nhân, nhắn tin quấy rối và bắt nạt trực tuyến;

Việt Nam xếp thứ 28 trong 30 nền kinh tế được khảo sát về an toàn trực tuyến cho trẻ em, với điểm số 12.7/100, thấp hơn mức trung bình toàn cầu là 42.

Việc trẻ em Việt Nam không được bảo vệ trên môi trường mạng dẫn tới hậu quả là nhận thức lệch lạc, hành vi không phù hợp; Ảnh hưởng đến kỹ năng xã hội và phát triển tình cảm; Tăng nguy cơ bị trầm cảm và kiểm soát bản thân kém; Phát triển thể chất kém, lười vận động và lười biếng.

Báo cáo mới nhất của Tổ chức ChildFund Việt Nam cũng cho biết, có tới 76% trẻ em có xu hướng tìm kiếm và chấp nhận bạn mới trên mạng xã hội.

Còn theo số liệu thống kê của Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số, gần 36,5% trẻ em đã phải trải nghiệm các thông tin, hình ảnh liên quan đến bạo lực trên Internet; Hơn 13% trẻ em bị tiếp xúc không mong muốn với các tài liệu khiêu dâm trên mạng.

Các thông tin độc hại, lừa đảo trở thành nguy cơ tiềm ẩn, cạm bẫy khó nhận biết luôn rình rập các em trong khi đa số trẻ chưa có đủ kỹ năng để tự bảo vệ mình khi tham gia hoạt động trên không gian mạng. Điều này đặt ra nhiều thách thức cho các gia đình, nhà trường và cơ quan quản lý Nhà nước trong Phòng chống thông tin độc hại, lừa đảo và bảo vệ an toàn trên môi trường mạng.

Các chuyên gia cho rằng, để bảo vệ trẻ em, cần thiết phải có chính sách, hành lang pháp lý đủ mạnh. Bên cạnh đó, công tác giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức cần được đẩy mạnh. Cùng với đó, cần các giải pháp công nghệ toàn diện để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.