- Những yếu tố bất ngờ tăng nguy cơ ung thư da
- "Gene chống nắng" ngăn ngừa ung thư da
- Kem chống nắng SPF 30 ngăn ngừa ung thư da

Là phi công
Theo các nhà nghiên cứu trường Đại học California, phi công và tiếp viên hàng không tăng gấp đôi nguy cơ phát triển khối u ác tính trên da. Các nhà khoa học cũng chỉ ra, cứ tăng khoảng 915m độ cao, tương ứng sẽ tăng 15% cường độ của bức xạ tia cực tím. Đặc biệt, khi bay trong đám mây hoặc ở vùng núi tuyết, mức độ tia UVA rất mạnh, có thể đi xuyên qua cửa kính máy bay. Vì vậy, để bảo vệ da, bạn nên thoa kem chống nắng phổ rộng (bảo vệ chống lại cả hai tia UVA và UVB) với SPF ít nhất là 30 trước khi lên máy bay.
Sống ở vùng núi
Nếu bạn sống ở những ngọn núi cao, các khối u ác tính có khả năng phát triển hơn so với những người sống gần với mực nước biển. Vấn đề tương tự như khi đi máy bay, đó chính là độ cao. Hầu hết mọi người cho rằng nguy cơ ung thư da chỉ tăng cao khi sống gần đường xích đạo, nhưng thực tế độ cao lại nguy hiểm hơn. Không những gia tăng số lượng bức xạ tia cực tím, mà trong không khí loãng, sự hấp thụ sóng tia cực tím cũng tăng, điều này sẽ gây hại nhiều hơn cho các tế bào da.
Sử dụng viagra
Những người sử dụng thuốc tăng cường cương dương (viagra) tăng 84% khả năng phát triển các khối u ác tính trong 10 năm, theo một nghiên cứu năm 2014 của trường ĐH Harvard. Tuy nhiên, không chắc chắn là do thuốc này gây ra vấn đề hay là vì lối sống. Bởi, những ai hay dùng thuốc này thường có trình độ học vấn, giàu có, do đó họ phải đi lại nhiều, hấp thụ tia UV nhiều hơn.

Lái xe nhiều
3/4 khối u hắc tố chưa lan nằm ở phía bên trái cơ thể. Những nhà nghiên cứu cho rằng đó có thể là kết quả của việc chịu tia UV chiếu vào khi lái xe. Do đó, cho dù bạn ngồi trong xe thì cũng nên thoa kem chống nắng.
Bị cháy nắng
Chỉ cần một vết bỏng phồng rộp có thể tăng gấp đôi nguy cơ phát triển khối u ác tính. Bạn có thể bảo vệ làn da và ngăn chặn nguy cơ khối u ác tính bằng việc sử dụng kem chống nắng hàng ngày thường xuyên với chỉ số SPF từ 15 trở lên có thể giảm nguy cơ phát triển khối u ác tính.
Đột biến gene
Các nhà nghiên cứu tìm thấy rằng một loại đột biến gene gọi là MC1R-RHC, kích hoạt khả năng phát triển ung thư khi tiếp xúc với bức xạ tia cực tím. Đột biến gene cũng liên quan đến nguy cơ mắc ung thư vú, buồng trứng và ung thư phổi. Vì vậy, bạn nên thường xuyên theo dõi những dấu hiệu bất thường trên da, đặc biệt là biểu hiện đáng ngờ trên tay, lòng bàn chân hoặc móng tay.