512 đại biểu HĐND bán phiếu bầu

ANTĐ - Truyền thông Trung Quốc ngày 29-12 cho biết, 763 đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã nộp đơn từ chức sau khi vụ tai tiếng gian lận bầu cử ở tỉnh này bị lộ. Họ đã nhận hối lộ của 56 người để bầu những người này vào các cương vị mong muốn. 56 đại biểu này cũng đã bị bãi nhiệm ngay trong phiên họp HĐND hôm 28-12.

Cuộc bầu cử HĐND trong kỳ họp đầu tiên Hội đồng nhân dân thành phố Hành Dương khóa 14, thủ phủ của tỉnh Hồ Nam diễn ra từ ngày 28-12-2012 tới 3-1-2013 có tổng cộng 527 đại biểu tham dự. Kết quả điều tra cho thấy 56 đại biểu được bầu vào hội đồng nhân dân tỉnh đã hối lộ 512 đại biểu cấp thành phố và 68 quan chức khác, số tiền lên tới 110 triệu nhân dân tệ (hơn 18 triệu USD) để bỏ phiếu bầu cho họ. 512 đại biểu này bị tuyên bố không đủ tư cách đại biểu, bị sa thải hoặc từ chức, trong số này có 431 đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) và các nhân viên chính phủ khác hiện đang bị điều tra.

Cùng ngày 29-12, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo, ông Lý Sùng Hy (ảnh), Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân (Chính hiệp) tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã bị điều tra do tình nghi vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.