Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng:
451 học viên cai nghiện đào thoát
Đã vận động được 127 học viên tự nguyện quay trở lại
(ANTĐ) - Chiều tối 16-5, gần 600 học viên đang cai nghiện ma túy của Trung tâm Giáo dục - lao động xã hội số 2 Hải Phòng (gọi tắt là Trung tâm số 2) đã tự ý rời khỏi trung tâm và cùng nhau tiến thẳng về phía trung tâm thành phố Hải Phòng. Sau hơn 4 giờ đào thoát bằng đường bộ theo Quốc lộ 10, các đối tượng này đã xé lẻ và bỏ trốn về gia đình…
Sự hiếu kỳ của người dân đứng xem học viên cai nghiện trốn trại |
Hướng vềtrung tâm thành phố
Theo cán bộ của Trung tâm số 2, trước đó có hai học viên đánh nhau vì mâu thuẫn cá nhân. Cán bộ quản lý yêu cầu hai người này viết bản kiểm điểm, nhưng họ tỏ ra chống đối, gây rối và kích động những người khác. Từ đây, do hiệu ứng đám đông, hơn 500 học viên ùn ùn hô hào bỏ trung tâm cai nghiện trốn ra ngoài, trong trại còn lại hơn 200 người. Học viên sau khi ra khỏi Trung tâm đã đi thành đoàn, vừa đi vừa hò hét, một số đã dùng gạch đá ném vào cổng trung tâm rồi kéo ra và đi bộ dọc Quốc lộ 10, tiến về phía trung tâm thành phố Hải Phòng. Nhận được tin báo, UBND thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo CATP, UBND huyện Tiên Lãng ngay lập tức triển khai lực lượng chức năng có biện pháp ngăn chặn số học viên đã đào thoát và giám sát chặt chẽ mọi di biến động của các học viên này và vận động họ trở lại trung tâm.
Do hiếu kỳ, nhiều người dân đã ra đường xem đoàn học viên trốn trại cai nghiện Trung tâm số 2 trên đường từ huyện An Lão về đến đường Trần Thành Ngọ thuộc địa bàn quận Kiến An. Hàng trăm xe máy, cùng nhiều người dân đã bám sát đoàn học viên này khiến lực lượng công an Hải Phòng phải rất vất vả để kiểm soát tình hình. Hơn nữa, lực lượng Công an không sử dụng biện pháp mạnh mà chỉ tập trung thuyết phục, vận động các gia đình đối tượng sớm đưa họ quay trở lại trung tâm. Đến địa phận Kiến An, nhiều học viên đã tìm cách liên lạc với gia đình, người thân đến đón. Đến 23h10 phần lớn số học viên “trốn trại” đã dần dần tản bớt. Đến 24h hai bên đường Trần Nguyên Hãn thuộc quận Kiến An, người dân vẫn tụ tập, bàn tán xôn xao về sự cố này.
Những học viên trốn trại |
Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân?
Ngay sáng ngày hôm sau (17-5), UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức họp báo về sự việc trên cũng như những biện pháp, hướng chỉ đạo tiếp theo của thành phố đối với những học viên thuộc Trung tâm số 2 đã bỏ trốn. UBND thành phố cũng đưa ra kết quả điều tra sơ bộ về vụ việc. Theo đó, do giữa hai học viên Bùi Đức Thọ (SN 1985, trú tại 144 Chùa Hàng, quận Lê Chân) và Hoàng Ngọc Duy (SN 1984, trú tại Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên) xảy ra mâu thuẫn nên hai đối tượng này đã xô xát và đánh nhau hồi 17h45 ngày 16-5. Cán bộ Trung tâm số 2 đã yêu cầu 2 đối tượng trên viết bản kiểm điểm để có hình thức giáo dục cụ thể. Đến giờ ăn cơm tối, cũng do bức xúc từ sự việc trên, Nguyễn Quang Đạo (SN 1982, trú tại Quang Trung, huyện An Lão) và Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1971, trú tại Phù Liễn, quận Kiến An) đã khởi xướng và xúi giục các thành viên của trung tâm bỏ trốn.
Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 2 thuộc địa bàn xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng được xây dựng từ tháng 1-2006 và đi vào hoạt động từ tháng 3-2008, có sức chứa khoảng 1.800 học viên. Trước khi xảy ra sự việc, Trung tâm số 2 có tổng số 826 học viên đang được giáo dục, lao động và điều trị cai nghiện. Số học viên này chia làm 3 đội - mỗi đội do 20 cán bộ quản lý. Trung tâm số 2 không có lực lượng công an mà chỉ có giáo viên và lực lượng bảo vệ. Ông Nguyễn Đình Hoa - Giám đốc Trung tâm này cho biết, hiện tại chỉ có 8% số học viên là cai nghiện tự nguyện, còn lại là cai nghiện bắt buộc. Trong số đó, nhiều học viên có tiền án, tiền sự. |
Ông Phạm Văn Mợi - Chánh văn phòng UBND thành phố cho biết, đã có 578 học viên thuộc Trung tâm số 2 bỏ trốn về gia đình và địa phương. Đến 7h sáng 17-5, đã có 127 học viên tự nguyện quay về Trung tâm. Số học viên hiện đang bỏ trốn là 451 người. Nhiều báo chí đã thông tin về việc số học viên trốn trại này đã đập phá nhà dân trên đường, đánh lại giáo viên trung tâm và cả lực lượng chức năng là thông tin chưa chính xác.
Đại tá Dương Tự Trọng - Phó Giám đốc CATP Hải Phòng cho biết, ngay sau khi sự việc trên xảy ra, lực lượng CATP đã phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng chủ động, triển khai lực lượng bám sát các đối tượng này và đã ngăn chặn được những vụ gây rối trên đường các đối tượng này về trung tâm thành phố. Hiện tại, Công an Hải Phòng vẫn đang tập trung, vận động các gia đình có người tham gia cuộc đào thoát trên để sớm đưa họ trở lại trung tâm tiếp tục cai nghiện.
Tại buổi họp báo ngày hôm qua (17-5) về thông tin điều tra ban đầu do UBND thành phố Hải Phòng cung cấp, có một câu hỏi đã được đặt ra là, không thể chỉ vì một vài học viên xích mích mà có thể dẫn đến sự việc bỏ trốn tập thể như trên. Việc các học viên “trốn thoát tập thể” xảy ra có thể sẽ dẫn đến nhiều vụ án xã hội liên quan sau đó. Do vậy, vụ việc cần phải điều tra kỹ hơn về nguyên nhân để tránh những sự cố tương tự có thể xảy ra.
Cách đây 5 năm, ngày 17-4-2005, Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội Hải Phòng tại địa bàn xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên nhiều học viên cũng đã bỏ trốn và đi theo đoàn về hướng trung tâm thành phố Hải Phòng.
Nguyễn Hiếu