4 đối tượng chém nhà báo "chia nhau" 114 tháng tù giam

ANTĐ - Bằng việc “dạy cho dạy cho nhà báo này bài học để khỏi tọc mạch chuyện người khác” 4 đối tượng đã dùng dao chém một nhát trúng vào bờ vai trái và cẳng tay trái nhà báo Võ Thanh Mai (bút danh Sao Mai) - Phóng viên thường trú của Văn phòng Báo Nông Nghiệp Việt Nam khu vực Bắc Trung Bộ. Kết thúc phiên tòa hôm nay 4 đối tượng đã "chia nhau" 114 tháng tù giam.
Trong hai ngày 15 và sáng 16 – 5 TAND TP Vinh (Nghệ An) đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử vụ án "cố ý gây thương tích" đối với 4 bị cáo Lê Quốc Hùng (20 tuổi, biệt danh Hùng “linh”, trú phường Hà Huy Tập), Trần Hoài Kỷ (33 tuổi, biệt danh Đông “Bu”, trú tại khối 9, phường Bến Thủy), Nguyễn Anh Tú (24 tuổi, biệt danh Tú “Mai” trú tại khối 10 phường Bến Thủy), Võ Thanh Tuấn (25 tuổi, biệt danh Tuấn “Chuột” trú tại phường Hưng Phúc) đều trú TP Vinh, Nghệ An. Nạn nhân trong vụ việc này là Nhà báo Võ Thanh Mai - Phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam văn phòng Bắc Miền Trung.

Các đối tượng trước vành móng ngựa ở phiên tòa xét xử hôm nay

Theo kết quả điều tra, ngày 28-5-2011, Kỷ đến nhà Hùng và gặp Lê Văn Linh, tức Linh “cọt” (bố của Hùng). Linh nói với Kỷ: “Có lẽ ít bữa nữa phải dạy cho nhà báo này bài học để khỏi tọc mạch chuyện người khác”. Sáng 30-5-2011, Hùng gọi điện cho Kỷ gặp nhau. Kỷ gọi thêm Tuấn “Chuột”, Tú “Mai” đi cùng. Cả 3 đi trên một chiếc xe máy tới điểm giao nhau giữa đường Lê Hồng Phong - Nguyễn Văn Cừ thì Hùng “Linh” tới.

Hùng và Kỷ về nhà Hùng lấy một con dao mẹo rồi chạy đến đường Lê Nin để theo dõi nhà báo Võ Thanh Mai, đồng thời gọi điện cho Tú bám theo. Khi anh Mai đang đổ xăng, Kỷ ra hiệu cho Tú: “Sang chém ông nhà báo đi xe ô tô đang đổ xăng”. Tú đi lại rút dao từ xe máy của Hùng rồi chạy đến chém anh Mai một nhát trúng vào bờ vai trái và cẳng tay trái. Gây án xong, cả 4 lên xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường.  

Chiều ngày 3-5-2011, Kỷ, Tuấn, Tú có mặt tại nhà Linh “cọt”. Khi Linh “cọt” hỏi ai chém thì Tú nhận mình chém. Linh nói: “Dọa hắn thế được rồi, coi như không có chuyện gì xảy ra, mọi việc để anh lo” và rút 2 triệu đồng đưa cho Tú. Riêng nhà báo Võ Thanh Mai, sau khi bị chém đã được người dân đưa đi cấp cứu. Ngày 15-6-2011, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An giám định, kết luận, anh Mai bị thương tật vĩnh viễn với tỷ lệ 10%.

Phiên tòa xét xử diễn ra rất “nóng” bởi đây là lần đầu tiên một vụ án hành hung nhà báo được đưa ra xét xử tại Nghệ An. Phía trong phòng xử, chật ních người đến theo dõi, phía ngoài hàng chục phóng viên các báo đài địa phương và Trung ương đứng theo dõi.

Bất ngờ đã xảy ra ở phiên tòa hôm nay khi ở phần xét xử bất ngờ 4 bị cáo kêu oan, và cho rằng mình không quen biết gì nhà báo Thanh Mai nhưng vì bị đánh đập ép cung, lo sợ không được giảm án nên đã nhận chém nhà báo Thanh Mai. Do vậy luật sư bào chữa cho bị cáo đã yêu cầu trả hồ sơ vụ án và tiến hành điều tra bổ sung.

Tuy nhiên vị đại diện VKSND TP Vinh cho rằng, không có chuyện ép cung, đánh đập đó là các bị cáo chối tội. Và về mặt tố tụng là đúng pháp luật, các bị cáo cũng đang bị tạm giam trong một vụ án khác, cán bộ công an tỉnh được phép hỏi cung…Đại diện VKS cũng cho rằng các bị cáo quanh co chối tội, không thành khẩn. Nên không được hưởng tình tiết khoan hồng.

Sau một ngày rưỡi xét xử, vào sáng 16/5 sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ có được, HĐXX quyết định tuyên án như sau: Nguyễn Anh Tú - kẻ trực tiếp cầm dao chém nhà báo Võ Thanh Mai lĩnh mức án cao nhất 33 tháng tù giam, (hiện Tú đang thụ án 30 tháng tù giam đang thi hành trước đó, bị cáo này phải thi hành 63 tháng tù giam); Lê Quốc Hùng lĩnh mức án 27 tháng tù (cộng với  30 tháng tù đang thi hành án, tổng cộng bị cáo này phải thi hành án 60 tháng tù giam); Trần Hoài Kỷ chịu mức án 30 tháng tù, (cộng 30 tháng đang thi hành, tổng cộng bị cáo này phải thi hành án 60 tháng tù giam);  và Võ Thanh Tuấn 24 tháng tù  (cộng thêm 27 tháng tù đang thi hành, tổng cộng là 51 tháng tù giam). Đồng thời về phần dân sự, các bị cáo phải liên đới bồi thường cho nhà báo Võ Thanh Mai 10.843.000 đồng.

Trước đó chiều ngày 23-4, TAND TP Vinh đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử 4 đối tượng này. Tuy nhiên phiên tòa đã bất ngờ bị hoãn do khi trong lúc HĐXX hoàn thành thủ tục bắt đầu phiên tòa và phổ biến các quyền lợi và nghĩa vụ của bị can, bị cáo và người bị hại thì bị cáo Lê Quốc Hùng kêu đau đầu và đau toàn thân, buồn nôn và muốn đi nằm.