- Nhật Bản báo động quân đội do nghi Triều Tiên sắp thử tên lửa
- F-35 phóng thành công tên lửa AIM-9X ngoài Thái Bình Dương
- Mỹ triển khai một loạt tiêm kích F-16 và F-22 đến Nhật Bản
Ông Alexander Lukashevich cho biết, trong thời gian từ 29-11-2015 đến 24-1-2016, quân đội Ukraine mất 300 phương tiện quân sự bao gồm các vũ khí hạng nặng và hệ thống pháo phản lực, cùng nhiều xe bọc thép.
“Số lượng vũ khí mất tích khỏi nhà kho của quân đội Ukraine tăng mạnh trong thời gian từ 25-12-2015 đến 24-1-2016, với 180 đơn vị. Số vũ khí Kiev kê khai lần cuối vào ngày 13-1-2016 ít hơn 300 đơn vị so với số thiết bị họ từng nói vào hôm 29-11-2015”, đại sứ Lukashevich nói trong một cuộc họp của OSCE.
Quân đội Ukraine bỗng mất 300 thiết bị quân sự sau 2 tháng
Quân đội Ukraine thường bị chê là có công tác quản lí kém và thiếu nguyên tắc. Các thiết bị quân sự thường xuyên mất tích, binh lính đào ngũ và nhiều phương tiện quân sự sản xuất ra có lỗi kĩ thuật.
Ví dụ như vào mùa hè năm 2015, tờ Zerkalo Nedeli (ZN) của Ukraine đưa tin, chỉ 1/3 phương tiện bọc thép quân đội nước này nhận được trong năm 2014 và 2015 có thể đi vào phục vụ do những lỗi gặp phải trong quá trình sản xuất. Trong khi đó, vào đầu năm 2015, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thừa nhận 30% binh lính Ukraine đã đào ngũ vào năm 2014.
Các quan sát viên của OSCE có nhiệm vụ triển khai đến miền đông Ukraine để giám sát việc thực hiện thoả thuận hoà bình Misnk giữa phe li khai thân Nga và quân đội chính phủ Ukraine. Khu vực miền đông Ukraine đã trở thành chiến trường sau khi người dân nơi đây không chấp nhận chính quyền sau đảo chính tháng 2-2014 và Kiev quyết định trấn áp bằng chiến dịch quân sự vào tháng 4-2014.