3 tội danh dành cho 8 đối tượng đi đòi nợ 64 triệu đồng

ANTĐ - Nhóm 8 đối tượng bị CQĐT đề nghị Viện KSND truy tố về các tội danh giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm.

CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ ngày 6-10 cho biết, đơn vị đã hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án Trần Văn Tuấn (22 tuổi, trú tại xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) cùng đồng phạm phạm tội giết người, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

8 bị can bị CQĐT đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố gồm Lê Thị Hồng Nguyên (40 tuổi), Lê Tiến Dũng (33 tuổi), cùng ở khu 5, phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ,  Phú Thọ (bị đề nghị truy tố về hành vi giết người).

Các đối tượng chính trong vụ án

Các bị can Trần Văn Tuấn, Lương Xuân Tiến (24 tuổi), Hầu Văn Tuấn (20 tuổi), Vũ Minh Hoàng (18 tuổi, cùng trú tại huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên), bị đề nghị truy tố về hành vi giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Hai bị can Lường Văn Duy (17 tuổi) và Vũ Duy Tuân  (19 tuổi, ở Thái Nguyên) bị đề nghị truy tố  về hành vi che giấu tội phạm và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo CQĐT, cuối năm 2014, chị Hà, trú thị xã Phú Thọ vay của Nguyên 64 triệu đồng. Sau nhiều lần đòi tiền nhưng không được, Nguyên đã nhờ em trai là Dũng đòi giúp. 

Vốn là đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, Dũng liên lạc với Trần Văn Tuấn nhờ đòi nợ hộ, với thỏa thuận sẽ chia 50/50. Ngày 13-3-2015, Tuấn rủ Duy, Tuân, Hầu Văn Tuấn và La Thái Sơn (23 tuổi, ở Thái Nguyên) lên thị xã Phú Thọ đòi nợ. Các đối tượng cầm theo 1 khẩu súng tự chế bắn đạn ghém để thị uy. Cuộc đòi nợ hôm đó bất thành, vì chị Hà vắng nhà. Trước khi bỏ đi, nhóm Tuấn cố ý “khoe” với chồng chị Hà khẩu súng, và hẹn sẽ quay lại.

Ít phút sau, Trần Văn Tuấn cùng một số đối tượng quay lại, gọi cửa nhưng chồng chị Hà không mở. Tuấn đã rút súng bắn anh Tuấn nhưng đạn không nổ.

Nghe kể lại sự việc, chị Hà sợ hãi gọi điện cho Nguyên thỏa thuận ngày 30-3 sẽ thanh toán nợ. Tuy nhiên, chị Hà vẫn không thanh toán được số tiền trên. Một ngày sau, Trần Văn Tuấn kéo 3, 4 đối tượng đi xe máy lên thị xã Phú Thọ, và vẫn mang theo khẩu súng tự chế.

Trần Văn Tuấn đã dùng súng bắn thẳng vào người chị Hà khiến “con nợ” ngã gục tại chỗ, rồi cả bọn bỏ chạy. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã lần lượt bắt giữ các đối tượng, thu giữ khẩu súng mà Tuấn dùng bắn chị Hà.