Bệnh nhi là Hảng Thị D, dân tộc Mông, ở xã Nam Khắc (huyện Mù Căng Chải, tinh Yên Bái). Mẹ bệnh nhi cho biết, dù phát hiện chân con bị thối rữa, mưng mủ từ 3 năm nay nhưng vì nhà nghèo không có điều kiện cho con đi chữa bệnh nên chỉ lấy thuốc nam đắp trực tiếp lên vết thương và buộc lại bằng một chiếc giẻ. Vì thế, chân bé D ngày càng hoại tử sâu.
Sau khi được các bác sĩ phẫu thuật lấy xương chết và nạo tổ chức viêm để cứu sống chân trái cho cháu bé, đến chiều 7-3, sức khỏe bé D đã dần ổn định và có thể sẽ được xuất viện trong một vài ngày tới.
