“3 giảm” giao thông, kiềm chế tội phạm

ANTĐ - Đó là 2 mục tiêu trọng tâm được BCĐ 197 thành phố xác định với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng trong năm công tác 2012. “Những nhiệm vụ này phải được tập trung cao độ trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội-Trưởng BCĐ 197 thành phố, ông Nguyễn Văn Khôi đề nghị.

Giảm ùn tắc-nhiệm vụ khó khăn được BCĐ 197 thành phố quyết tâm thực hiện trong năm 2012

Hội nghị triển khai các chương trình công tác năm 2012 của BCĐ 197 thành phố tổ chức sáng 4-1 đã đánh giá khái quát những ưu điểm và cả những tồn tại trong việc xây dựng và triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT, KT-XH địa bàn Thủ đô năm 2011. Theo thường trực BCĐ 197 thành phố, “điểm nhấn” trong năm qua là sự chủ động của các ngành, các địa bàn khi xây dựng, thực hiện các chuyên đề đều xuất phát từ tình hình thực tế. Nhiều chuyên đề đã có kết quả tốt, tạo được sự đồng thuận, đánh giá cao của dư luận.

Tham luận tại hội nghị có đại diện Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở VH-TT&DL… Đây cũng chính là những lĩnh vực mà theo đánh giá của thường trực BCĐ 197 thành phố, “tồn tại song hành với những cố gắng, kết quả đạt được”. Trật tự vỉa hè lộn xộn, phức tạp ở hầu hết các quận; tình trạng nhiều nhà chờ, điểm dừng - đỗ xe buýt bị hàng rong, ô tô, “xe ôm” chiếm dụng khiến xe buýt không thể vào điểm dừng đỗ. “Nạn” trông xe phá giá, không phép, sai phép “kêu” nhiều nhưng không được giải quyết triệt để… Hàng loạt những tồn tại đó được chỉ ra nguyên nhân là sự thiếu sâu sát, thiếu trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa bàn; cũng như sự thiếu phối hợp, thậm chí, có cả tâm lý đùn đẩy trách nhiệm giữa các địa bàn, các ngành.

Mục tiêu giữ vững ANQG-TTATXH trong năm 2012 được BCĐ 197 thành phố quán triệt, phải giảm từ 5-10% số vụ TNGT trên cả 3 tiêu chí; giảm ùn tắc và phải giảm rõ rệt tình trạng vi phạm Luật Giao thông. Trên lĩnh vực đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, các ngành, các lực lượng phải chung sức, chung trách nhiệm với CATP, tiếp tục kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn xã hội; giảm phạm pháp hình sự và các vụ án đặc biệt nghiêm trọng; không để hình thành tội phạm có tổ chức, các băng ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp.

Biện pháp để đạt được những mục tiêu quan trọng này được Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi gợi mở; đó là đẩy mạnh thực hiện quy chế phối hợp giữa CATP với các ban, ngành trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Mở liên tiếp các đợt cao điểm tập trung tấn công, trấn áp tội phạm. Đẩy mạnh tuần tra kiểm soát của lực lượng công an kết hợp với tuần tra nhân dân tại các địa bàn, tuyến trọng điểm, tụ điểm để chủ động phòng ngừa, răn đe tội phạm.

 Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố quyết định khen thưởng của BCĐ 197 thành phố cho các tập thể lập thành tích xuất sắc trong năm 2011. Báo ANTĐ vinh dự nằm trong 107 tập thể được nhận bằng khen của BCĐ 197 thành phố.