Bầu cử ĐBQH khóa XIV:

268 ứng cử viên là người trẻ

ANTĐ - Chiều 26-4, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách 870 người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu ra 500 ĐBQH khóa XIV. Cùng đó, những người ứng cử là lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng được phân bổ về các địa phương.

268 ứng cử viên là người trẻ ảnh 1

Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp báo công bố danh sách 870 người chính thức ứng cử ĐBQH khóa XIV

11 người tự ứng cử vào danh sách chính thức

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, danh sách 870 người chính thức ứng cử ĐBQH khóa XIV được Hội đồng Bầu cử quốc gia lập trên cơ sở danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XIV được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh giới thiệu gửi đến.

Trong số này, có 197 người ứng cử do Trung ương giới thiệu, còn lại do địa phương giới thiệu và 11 người tự ứng cử. 870 người ứng cử chính thức này được phân theo 184 đơn vị bầu cử trong cả nước, trong đó Hà Nội và TP.HCM là 2 địa phương có nhiều người ứng cử nhất.

Cụ thể, Hà Nội có 50 người ứng cử ĐBQH, số ĐBQH được bầu là 30 (trong đó ĐB do Trung ương giới thiệu là 13 người, ĐB địa phương là 17 người). Hà Nội sẽ có 10 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị bầu cử có 5 ứng cử viên để bầu lấy 3 ĐB. Tương tự, TP.HCM cũng có tổng số 50 người ứng cử ĐBQH để bầu ra 30 ĐB (trong đó đại biểu Trung ương là 14, địa phương là 16 người), phân theo 10 đơn vị bầu cử.

Về cơ cấu người ứng cử, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, có 339 người ứng cử là phụ nữ (chiếm 38,97% tổng số người ứng cử); có 204 người ứng cử là người dân tộc thiểu số (chiếm 23,45%); có 97 người ứng cử là người ngoài Đảng (chiếm 11,15%); có 168 người ứng cử là ĐBQH khóa XIII (chiếm 19,31%); có 268 người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi, chiếm tỷ lệ 30,8%)… So với kỳ bầu cử Quốc hội khóa XIII, số người ứng cử là nữ, dân tộc thiểu số và người trẻ tuổi đều tăng.

Phân bổ đều ứng viên Trung ương giới thiệu về địa phương

Cũng tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV là lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ được phân bổ về ứng cử tại các địa phương một cách hợp lý. Cụ thể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ ứng cử ĐBQH khóa XIV tại TP Hà Nội. Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ ứng cử ĐBQH tại TP.HCM. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ ứng cử ĐBQH tại TP Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ ứng cử ĐBQH tại Cần Thơ. Ngoài ra, các Ủy viên Bộ Chính trị, các lãnh đạo cao cấp khác của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các Bộ trưởng… cũng sẽ được phân bổ đều về ứng cử tại các địa phương chứ không chỉ tập trung ở các tỉnh, thành phố lớn. Chẳng hạn, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh sẽ ứng cử ĐBQH tại TP Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải sẽ ứng cử tại đơn vị bầu cử số 8 TP Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ứng cử tại tỉnh Bắc Ninh, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ứng cử tại tỉnh Hà Nam… 

Cũng theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, do theo cơ cấu khối Chính phủ, các cơ quan thuộc Chính phủ tại nhiệm kỳ này chỉ có 15 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV nên có nhiều Bộ trưởng không được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV. Đơn cử, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến không được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV. Dù vậy, không phải vì thế mà tiếng nói của bộ ngành không có người ứng cử ĐQBH sẽ giảm bởi ở các địa phương, vẫn có nhiều người công tác trong ngành đó được giới thiệu ứng cử ĐBQH. 

Một vấn đề được nhiều người quan tâm là có nhiều người tự ứng cử ĐBQH khi lấy ý kiến cử tri tại địa phương, cơ quan công tác được đồng thuận cao nhưng lại trượt sau vòng Hiệp thương lần ba. Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đây là điều bình thường và quy trình hiệp thương chốt danh sách chính thức người ứng cử đều được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan theo đúng quy định pháp luật. 

Một số địa phương sẽ bầu cử sớm
Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, một số địa phương ở các vùng sâu, vùng xa sẽ bầu cử sớm hơn ngày bầu cử toàn quốc (22-5-2016). Theo đó, 5 khu vực bỏ phiếu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ bầu cử sớm 20 ngày; đảo Thổ Chu (thuộc huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) sẽ bầu cử sớm 3 ngày…