21 năm trốn lệnh truy nã

ANTĐ - 8h30 ngày 19-2, tổ công tác Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (TNTP) do Thượng tá Đào Anh Tuấn chỉ huy, đã phát hiện và bắt giữ Lê Thanh Hà (SN 1972, ảnh), trú tại phố Lương Sử, phường Văn Chương, quận Đống Đa (Hà Nội) tại sân bay Quốc tế Nội Bài sau 21 năm lẩn trốn, khi đối tượng đang làm thủ tục để xuất cảnh sang Liên bang Nga. 

Ngay sau khi bắt giữ Hà, Phòng Cảnh sát TNTP đã làm các thủ tục bàn giao đối tượng đến CQĐT CATP Hà Nội để xử lý. 

Lê Thanh Hà bị Phòng CSHS CATP Hà Nội ra quyết định truy nã ngày 18-10-1993, can tội tham ô tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát TNTP Công an Hà Nội nắm được trong thời gian từ năm 2008 đến nay, Hà đã nhiều lần xuất, nhập cảnh từ Liên bang Nga về Việt Nam và ngược lại. Ngày 22-1-2014, Hà nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài. Tuy nhiên, không ai biết Hà ở đâu và làm gì.

Kiên trì rà soát, theo dõi hành tung kẻ trốn truy nã, lực lượng Công an xác minh Hà sẽ xuất cảnh đi Liên bang Nga vào 10h25 ngày 19-2; và đã lập kế hoạch bắt giữ thành công.