20 nằm tù cho kẻ giết bạn bằng kéo

ANTĐ - Trong lúc nhậu gần bàn nhau và cũng có quen biết từ trước nên khi anh Nguyễn Thành Trung  đã sang bàn của Võ Văn Hòa để chúc rượu làm quen. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, khi Trung đứng dậy về trước thì bị Hòa dùng kéo có sẵn trên bàn đâm chết.

Sáng 19-7, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm với đối tượng Võ Văn Hòa (SN 1975), trú huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An về tội “Giết người”.

Bị cáo Võ Văn Hòa trong phiên tòa sơ thẩm sáng 19-7

Theo cáo trạng, vào 21 giờ 30 phút ngày 8-3-2012, đối tượng Võ Văn Hòa đến uống rượu tại quán rượu ốc ở thị xã Cửa Lò, Nghệ An cùng một số người bạn. Khi nhóm của Hòa đến thì anh Nguyễn Thành Trung (SN 1984) đang ngồi uống rượu bàn bên.

Do có quen biết từ trước nên khi nhóm của Hòa nhậu được một lúc thì Trung sang bàn nhậu của nhóm Hòa để chúc rượu làm quen. Tại đây, hai bên có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã nhau.

Sự việc được mọi người can ngăn nên anh Trung trở về bàn nhậu của mình còn đối tượng Hòa vẫn hậm hực nhìn theo. Một lúc sau, khi nhóm của anh Trung nhậu xong nên đã đứng dậy về trước nhóm của Hòa.

Thấy Trung đứng dậy về, Hòa cũng đứng dậy và cầm theo chiếc chiếc kéo để trên bàn (chiếc kéo vốn dùng để cắt thức ăn của quán nhậu) để đi theo Trung.

Khi Hòa đến gần chỗ Trung đang đứng, hắn bỗng bất ngờ cầm chiếc kéo đâm một nhát vào ngực trái của Trung làm anh gục tại chỗ.

Thấy vậy, mọi người liền đưa anh Nguyễn Thành Trung đi cấp cứu nhưng anh đã chết trên đường đi do bị mất máu quá nhiều. Sau khi gây án, Hòa đã đến cơ quan công an đầu thú.

Trong phiên tòa sơ thẩm sáng 19-7, tòa án nhân dân tỉnh nghệ An đã tuyên phạt đối tượng Võ Văn Hòa 20 năm tù giam về tội giết người.

Với hành động mang tích chất côn đồ của mình, ngoài việc chịu sự trừng phạt của pháp luật, đối tượng Võ Văn Hòa còn phải chịu sự dằn vặt của tòa án lương tâm đối với hành vi mà hắn đã gây ra.