2 triệu đồng tiền công và 14 năm tù

(ANTĐ) - 10h30 ngày 2-8-2010, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực bến xe Mỹ Đình, tổ công tác của CAQ Thanh Xuân phát hiện Bùi Văn Tự có hành vi vận chuyển 400 tờ tiền polimer với mệnh giá 500.000 đồng có biểu hiện nghi vấn. Ngay sau khi giám định kết luận số tiền này là giả, đối tượng bị bắt giữ và khám xét khẩn cấp.

2 triệu đồng tiền công và 14 năm tù

(ANTĐ) - 10h30 ngày 2-8-2010, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực bến xe Mỹ Đình, tổ công tác của CAQ Thanh Xuân phát hiện Bùi Văn Tự có hành vi vận chuyển 400 tờ tiền polimer với mệnh giá 500.000 đồng có biểu hiện nghi vấn. Ngay sau khi giám định kết luận số tiền này là giả, đối tượng bị bắt giữ và khám xét khẩn cấp.

Tại CQĐT, Bùi Văn Tự khai nhận tháng 7-2010, Bùi Văn Toàn (trú ở phường Chăm Mát, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) đến nhà chơi và nói có người anh tên Thắng đang cần người vận chuyển “hàng nhẹ” từ Lạng Sơn về Hà Nội. Nhận lời làm người vận chuyển để được hưởng tiền công 2 triệu đồng, sáng 2-8-2010, đối tượng giấu “hàng” vào người rồi đón xe về Hà Nội.

Khi đến bến xe Mỹ Đình thì bị lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ. Bùi Văn Toàn khai quen biết với Thắng từ năm 2003, khi làm thợ xây dựng tại huyện Mộc Châu, Sơn La. Từ đó đến nay, Toàn và Thắng không gặp nhau mà chỉ gọi điện qua lại. Từ kết quả điều tra VKSND Hà Nội đã truy tố Bùi Văn Tự về tội “Vận chuyển tiền giả”, theo Điều 180 - BLHS.

Bùi Văn Tự tại phiên xử thừa nhận hành vi phạm tội

Bùi Văn Tự tại phiên xử thừa nhận hành vi phạm tội

Tại phiên xét xử, Bùi Văn Tự thành khẩn khai nhận toàn bộ quá trình, hành vi phạm tội như tài liệu điều tra. Bị cáo thừa nhận, mặc dù biết là tiền giả nhưng vì tiền công vận chuyển cao, lại dễ dàng mang theo nên bị cáo đã thực hiện. Theo đại diện VKS, mặc dù phạm vào khoản 3, tội “Vận chuyển tiền giả” với khung hình phạt lên đến chung thân, nhưng bị cáo chỉ giữ vai trò vận chuyển. Vì vậy, đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 14 đến 15 năm tù. Trước đó, cáo trạng cũng thể hiện, đối tượng tên Thắng liên quan đến vụ án, hiện chưa xác định được “hành tung” nên sẽ xử lý sau. Với Bùi Văn Toàn do không biết việc vận chuyển tiền giả và cũng không được hưởng lợi gì nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, tài liệu và lời khai nhận tội tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội ngày 14-1 đã tuyên phạt Bùi Văn Tự 14 năm tù giam. Trước vụ án này, tháng 3-2007, Bùi Văn Tự cũng đã bị TAND TP. Hòa Bình xử phạt 24 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trịnh Tuyến