Yên Bái:

2 tháng, 9 trẻ tử vong do đuối nước

ANTĐ - Mặc dù các cấp chính quyền huyện Lục Yên đã triển khai  nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng trẻ em đuối nước nhưng chỉ trong vòng hơn 2 hai tháng hè năm 2012, trên địa bàn huyện đã xảy ra 9 vụ đuối nước thương tâm làm 9 trẻ em tử vong.

Trong số các vụ tai nạn thương tâm này, nạn nhân có độ tuổi thấp nhất là 18 tháng tuổi và cao nhất là 12 tuổi xảy ra chủ yếu ở các xã Vĩnh Lạc, Lâm Thượng, Mai Sơn, Động Quan và thị trấn Yên Thế. Đặc biệt trong các vụ đuối nước xảy ra trong năm 2012 thì chưa có vụ nào do trẻ em tắm sông, suối, ao, hồ... mà hầu hết những vụ đuối nước là do trẻ sơ suất mải chơi quanh khu vực ao, hồ bị trượt chân do không biết bơi nên đã dẫn đến tình trạng tử vong.

Cần đặc biệt quan tâm lưu ý tới các hoạt động vui chơi của trẻ nhỏ,
tránh cho trẻ đến gần vùng có ao, hồ, sông, suối

Trước thực trạng trên, đòi hỏi các hộ gia đình có trẻ cần đặc biệt quan tâm lưu ý tới các hoạt động vui chơi của trẻ nhỏ, tránh cho trẻ đến gần vùng có ao, hồ, sông, suối, thường xuyên tạo dựng sân chơi bổ ích, môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em.