2 kẻ buôn hổ lĩnh án

(ANTĐ) - Hôm qua (8-8-2008), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo Nguyễn Quốc Trượng, SN 1964, trú tại 427A, Quang Trung, Hà Đông và Nguyễn Thị Thúy Mùi, SN 1959, trú tại số 43, tổ 2, Mỗ Lao, Văn Mỗ, Hà Đông về tội “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm” theo quy định tại Điều 190-BLHS.

2 kẻ buôn hổ lĩnh án

(ANTĐ) - Hôm qua (8-8-2008), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo Nguyễn Quốc Trượng, SN 1964, trú tại 427A, Quang Trung, Hà Đông và Nguyễn Thị Thúy Mùi, SN 1959, trú tại số 43, tổ 2, Mỗ Lao, Văn Mỗ, Hà Đông về tội “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm” theo quy định tại Điều 190-BLHS.

Bị cáo Nguyễn Thị Thúy Mùi và Nguyễn Quốc Trượng tại phiên tòa
Bị cáo Nguyễn Thị Thúy Mùi và Nguyễn Quốc Trượng tại phiên tòa

Đêm 7-1-2008, Phòng Cảnh sát môi trường - CATP Hà Nội bắt quả tang Nguyễn Quốc Trượng cùng một số đối tượng khác đang vận chuyển hai con hổ sống lên ôtô tại số nhà 49, đường 70 thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Cơ quan công an đã làm rõ hai con hổ trên là của Nguyễn Thị Thúy Mùi bán cho Trượng với giá 320 triệu đồng. Mùi khai nhận đã mua hai con hổ con, với giá 117 triệu đồng của một người không quen biết tại thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ (Hà Tây). Sau đó, Mùi đưa hổ về nuôi tại số nhà 49, đường 70, xã Tân Triều, Thanh Trì.

Khám xét nhà các đối tượng Mùi và Trượng, cơ quan công an còn thu được gần 200 bánh cao hổ, khỉ, gấu, 7 con gấu, 4 con hổ chết, 2 báo gấm nhồi bông, 1 hổ nhồi bông, 1 bộ ngà voi, 1 tủ lạnh chứa các loại thịt thú rừng quý, trong đó có cả tê tê non và một lượng lớn thịt thú rừng. Cũng tại nhà của Trượng, lực lượng chức năng còn phát hiện một khẩu súng săn và 2 lò nấu cao cỡ lớn.

Tại phiên tòa, hai bị cáo Mùi và Trượng đã khai nhận mọi hành vi mua bán hai con hổ trên. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Quốc Trượng 36 tháng tù treo; Nguyễn Thị Thúy Mùi, 24 tháng tù treo. Ngoài án phạt tù, mỗi bị cáo còn phải nộp phạt 5 triệu đồng xung công quỹ Nhà nước.                                    

 Hà Trang