2 kỷ lục được trao cho cuộc thi viết và cuốn tự truyện
Từ tháng 5 đến tháng 9-2011, cuộc thi đã thu hút khoảng 20.000 phạm nhân tham gia, với hơn 20.000 bài thi. Ban giám khảo với thành viên gồm các nhà văn, nhà báo và chuyên gia uy tín trong các đơn vị chuyên trách giáo dục, cải tạo và hòa nhập cộng đồng của Bộ Công an; đã chấm và chọn ra 27 tác phẩm vào chung khảo. Kết quả có 2 giải nhất, 4 giải nhì, 8 giải ba, 15 giải khuyến khích.
Nhiều hình thức thể hiện trong cuộc thi
Mỗi phạm nhân sẽ tìm ra con đường hướng thiện, sau những trang viết
Tương tự, “Sự hồi sinh trong tuyệt vọng” được xem là một trong những biện pháp “hướng thiện” lặng lẽ nhưng đầy hiệu quả, đầy chất nhân văn, đối với các phạm nhân - thông qua việc viết, tự truyện về cuộc đời, về những “cú ngã”, và khao khát trở về cộng đồng, sống có ích cho xã hội. Đây cũng chính là giá trị nhân văn cao cả của cuộc thi và tự truyện, vượt lên ngoài giải thưởng kỷ lục: “Cuốn sách tập hợp nhiều bài viết tự truyện nhất của các phạm nhân, trại viên trên khắp cả nước” (dành cho “Sự hồi sinh trong tuyệt vọng); và “Cuộc thi có số lượng phạm nhân, trại viên tham gia nhiều nhất” (dành cho “Sự hối hận và niềm tin hướng thiện).