2 chiến sĩ CSCĐ hy sinh khi làm nhiệm vụ

(ANTĐ) - 1h45 sáng nay (4 -3), xe ô tô mang BKS 29A-09.510 đang chạy trên đường Thụy Khuê theo chiều đường Thanh Niên hướng Bưởi đã đâm vào xe mô tô chở 2 cán bộ Cảnh sát Cơ động (CSCĐ), Hà Nội đang trên đường đi tuần tra. TNGT đã làm 2 đồng chí CSCĐ hy sinh.

2 chiến sĩ CSCĐ hy sinh khi làm nhiệm vụ

(ANTĐ) - 1h45 sáng nay (4 -3), xe ô tô mang BKS 29A-09.510 đang chạy trên đường Thụy Khuê theo chiều đường Thanh Niên hướng Bưởi đã đâm vào xe mô tô chở 2 cán bộ Cảnh sát Cơ động (CSCĐ), Hà Nội đang trên đường đi tuần tra. TNGT đã làm 2 đồng chí CSCĐ hy sinh.

Lái xe ô tô gây tan nạn là Nguyễn Huy Tùng (SN 1984), ở số 8, nhà 9H Võng Thị, quận Tây Hồ, là tiếp viên hàng không.

Vào thời điểm trên, khi đến trước cửa số nhà 23 phố Thụy Khuê, chiếc xe ô tô 29A-09.510 đã đâm vào xe mô tô mang biển kiểm soát 30H-27.131 do Thượng sỹ Lê Văn Sinh (SN 1979), phía sau chở chiến sĩ bậc 1 Phương Văn Sơn, thuộc tổ tuần tra Trung đoàn CSCĐ, Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường.

Vụ TNGT đã làm Thượng sĩ Lê Văn Sinh chết tại chỗ. Chiến sĩ Phương Văn Sơn bị đứt rời chân, được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, nhưng cũng đã tử vong vào 9 giờ sáng nay.

Sau khi gây ra vụ TNGT nghiêm trọng nêu trên, chiếc xe ô tô do Nguyễn Xuân Tùng điều khiển tiếp tục đâm vào chiếc cột điện bên đường.

Hiện, lái xe Nguyễn Xuân Tùng đã bị Công an quận Tây Hồ tạm giữ để xử lý. 

Văn Phong