18 năm tù cho kẻ chủ mưu

(ANTĐ) - Trong 3 ngày 26, 27 và 29-12-2008, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo: Lê Minh Tuấn (SN 1969, trú tại quận Hai Bà Trưng), Chu Thủy Chi (SN 1969, trú tại quận Hoàn Kiếm), Trần Văn Tiến (SN 1969, trú tại quận Hoàn Kiếm) Phạm Văn Hoàn (SN 1970, trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) Nguyễn Hồng Quang (SN 1971, trú tại quận Hai Bà Trưng) và Nguyễn ánh Dương (SN 1975, trú tại quận Cầu Giấy) với tội danh “Tham ô tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ án tham ô gần 5 tỷ đồng tại Công ty sữa Vinamilk:

18 năm tù cho kẻ chủ mưu

(ANTĐ) - Trong 3 ngày 26, 27 và 29-12-2008, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo: Lê Minh Tuấn (SN 1969, trú tại quận Hai Bà Trưng), Chu Thủy Chi (SN 1969, trú tại quận Hoàn Kiếm), Trần Văn Tiến (SN 1969, trú tại quận Hoàn Kiếm) Phạm Văn Hoàn (SN 1970, trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) Nguyễn Hồng Quang (SN 1971, trú tại quận Hai Bà Trưng) và Nguyễn ánh Dương (SN 1975, trú tại quận Cầu Giấy) với tội danh “Tham ô tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án
Các bị cáo nghe tòa tuyên án

Các đối tượng trong vụ án này nguyên là nhân viên Chi nhánh Cty cổ phần sữa Vinamilk tại Hà Nội, trụ sở ở phố Phan Đình Phùng, quận Ba Đình. Theo tài liệu ban đầu, đối tượng Chu Thủy Chi làm thủ quỹ phụ trách theo dõi và giải quyết công nợ của các lái xe và có nhiệm vụ kê thu tiền của lái xe, lập thành mã ký hiệu riêng cho từng mặt hàng.

Khoảng giữa năm 2004, Công ty Vinamilk thay đổi phần mềm hệ thống kế toán tại Chi nhánh Hà Nội, đã phát hiện số công nợ của lái xe trong các tháng 5 và 6-2004, vẫn chưa được thủ quỹ Chu Thủy Chi giải quyết thanh toán. Khi anh em trong Ban kế toán của Cty Vinamilk hỏi rõ sự việc, Chi thừa nhận đã giúp một đồng nghiệp thuộc Ban vận chuyển là Lê Minh Tuấn giấu mã số bảng kê thu tiền của lái xe nên không nộp vào quỹ.

Tại phiên tòa, đại diện VKS nhận định, bị cáo Lê Minh Tuấn đã chiếm đoạt 4,797 tỷ đồng của Công ty Vinamilk. Do không thực hiện theo đúng nguyên tắc của Công ty Vinamilk, bị cáo Chu Thủy Chi đã để Lê Minh Tuấn nợ tiền hàng.

Những nhân viên khác được Vinamilk giao quản lý hàng hóa, tài sản hàng ngày, nhưng không thực hiện việc giao nộp tiền đầy đủ về cơ quan theo quy định và để Lê Minh Tuấn lợi dụng phạm tội. Vì những lẽ trên, hành vi của bị cáo Chu Thủy Chi trong vụ án này là đồng phạm với bị cáo Lê Minh Tuấn nên VKS truy tố về tội “Tham ô tài sản”, các bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sau khi xem xét mức độ và hành vi của mỗi bị cáo trong vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Minh Tuấn mức án 18 năm tù giam, Chu Thủy Chi 3 năm tù giam, các bị cáo còn lại từ 10 tháng đến 3 năm tù cho hưởng án treo.  

Nguyễn Hiếu