1/3 công dân EU muốn có quân đội riêng thay thế NATO

ANTĐ - Ngày 30-6, hãng thông tấn Sputnik dẫn kết quả một cuộc điều tra dư luận do Trung tâm nghiên cứu ICM tiến hành cho thấy, 1/3 người dân tại Anh, Pháp và Đức cho rằng Liên minh châu Âu nên có quân đội riêng thay vì lệ thuộc vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu.

Trước đó, hồi tháng 3, chủ tịch Hội đồng châu Âu Jean-Claude Juncker cho biết, Liên minh châu Âu cần phải thành lập một quân đội thống nhất của riêng mình để có thể đối phó với những mối đe dọa đối với các quốc gia thành viên EU và các nước láng giềng.

Trung bình, 28% trong tổng số 4.096 người được hỏi ngẫu nhiên từ cuộc điều tra mới nhất này đã bày tỏ mong muốn thành lập một quân đội riêng để bảo vệ các lợi ích của Liên minh châu Âu.

Gần 1/3 công dân EU ủng hộ thành lập quân đội riêng (Ảnh: Trụ sở NATO)

Theo kết quả thăm dò, quan điểm này được chia sẻ bởi 37% số người được hỏi tại Pháp, và 36% số người tại Đức, trong khi tại Anh, chỉ có 19% số người được hỏi là ủng hộ việc thành lập một quân đội EU.

Trong khi đó, tại cả Đức và Anh, không đến một nửa người được hỏi cho rằng họ hài lòng việc việc quân đội NATO triển khai trên lãnh thổ của họ (47% và 48% tương ứng).

Cuộc điều tra dư luận, do ICM tiến hành từ ngày 1 đến ngày 4-5-2015, diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ của phương Tây với Nga đang trở nên xấu đi liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine và NATO đang mở rộng về phía Đông.

Hồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã công bố Washington có kế hoạch sẽ triển khai các trang thiết bị quân sự tại 7 quốc gia châu Âu trong thời gian tới, trong đó có cả Đức.