12 năm tù cho nghịch tử bỏ đói mẹ đến chết

ANTĐ - Một người đàn ông Đài Loan (TQ) vừa bị tuyên án 12 năm tù vì đã bỏ đói người mẹ ốm yếu tới chết.

Bị cáo Chang Chih-chiang, 36 tuổi, bị tuyên án hôm 31/7. Vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi vợ Chang phát hiện thấy mẹ chồng bị tiểu đường, nằm liệt giường đã tử vong tại căn hộ của họ và gọi điện báo cảnh sát.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Khi cảnh sát tới nơi thì phát hiện thấy thi thể của bà mẹ nặng chưa đầy 30kg bị dòi bâu trong một căn phòng toàn rác rưởi.

Nhân viên điều tra cho biết bà mẹ đã tử vong hơn 1 tuần và không được ăn bất cứ gì trong ít nhất 5 ngày trước khi chết.

Theo truyền thông địa phương thì Chang là con nghiện game tại các quán cà phê internet, hắn bỏ mặc người mẹ ốm yếu dù sống cùng nhà.

Tình trạng ngược đãi và bỏ mặc người già gia tăng ở Đài Loan trong những năm gần đây đã khiến các nhà lập pháp đề nghị hình phạt tù đối với những người trưởng thành không chăm sóc cha mẹ già.