10X cướp tài sản, trốn truy nã bị bắt khi về nhà điều trị Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nắm được thông tin Hoàng Tuấn Anh, đối tượng bị truy nã về tội cướp tài sản vừa lén lút về nhà, lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội đã mật phục, bắt giữ thành công.

Chỉ huy CAH Đan Phượng thông tin, tháng 11-2021, xuất phát từ mâu thuẫn giữa Hoàng Đinh Ba (SN 2000) trú tại xã Trung Châu, huyện Đan Phượng với Nguyễn Ngọc T trú tại TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang - người làm nghề cho thuê loa đèn, đã xảy ra vụ cướp tài sản.

Tại thời điểm đó, Ba nói với Đỗ Minh Tiến (SN 2000), Hoàng Tuấn Tuấn Anh (SN 2001), Đoàn Văn Dũng (SN 2003), cùng trú xã Trung Châu; và Trần Văn Khu (SN 1999), Trần Đức Thứ (SN 2001) cùng trú xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, về việc thuê loa đèn của anh T nhưng bị lấy giá cao khiến Ba rất bực và có ý định trả thù.

Cơ quan CSĐT CAH Đan Phượng ghi lời khai đối tượng Hoàng Tuấn Anh

Cơ quan CSĐT CAH Đan Phượng ghi lời khai đối tượng Hoàng Tuấn Anh

Sau đó, Ba bàn với các đối tượng lấy lý do thuê loa đèn để dụ anh T. mang loa đèn đến và đánh dằn mặt. Cả bọn đều đồng ý tham gia cuộc “đánh hội đồng” này.

Ba bảo Đỗ Minh Tiến gọi điện cho nhân viên của anh T để thuê loa đèn, mang đến nhà nghỉ ở xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng. Anh T đồng ý. Về phần mình, Ba về nhà lấy một con dao quắm, một ống tuýp sắt dài khoảng 80cm rồi quay lại nơi cả nhóm đang ngồi đợi. Tại đây, Ba đưa cho Khu thanh tuýp sắt.

Sau đó, Thứ điều khiển xe máy không biển kiểm soát chở Khu cầm tuýp sắt; Tuấn Anh điều khiển xe máy chở Ba cầm dao; Dũng điều khiển xe chở Tiến đến khu vực Đồng Sậy, xã Đan Phượng. Tiến và Dũng vào nhà nghỉ thuê phòng còn Ba, Thứ, Khu, Tuấn Anh cầm hung khí đứng cách nhà nghỉ 300m chờ người của anh T mang loa đèn đến.

Đối tượng Hoàng Tuấn Anh

Đối tượng Hoàng Tuấn Anh

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, anh K. là nhân viên anh T. mang loa và 2 chiếc đèn đến nhà nghỉ, nhưng quản lý nhà nghỉ không đồng ý cho sử dụng. Thấy vậy Dũng, Tiến thanh toán tiền phòng và cùng đi xuống. Anh K hỏi có thuê loa đèn nữa không, Dũng bảo có. Anh K liền bảo chuyển khoản tiền thuê rồi mang loa đi. Tuy nhiên đợi mấy phút chưa thấy tiền vào tài khoản, anh K có nhắc chuyển tiền thì Tiến gọi điện cho một người nói chuyển khoản để còn lấy loa. Tiếp đó, Tiến cầm túi loa mà anh K mang đến, bỏ chạy theo hướng về xã Hạ Mỗ. Anh K đuổi theo.

Khi đi qua chỗ nhóm Ba đang đứng, Dũng bấm còi xe báo hiệu và cả nhóm đuổi theo anh K chạy phía trước. Đến bờ mương Đan Hoài, anh K dừng lại sử dụng điện thoại liền bị Ba cầm dao kề vào cổ, thông báo cướp bộ loa, nói anh T muốn lấy lại thì lên trung tâm thị trấn Phùng giải quyết; Khu cầm ống tuýp kề vào mạng sườn; những người còn lại đe dọa anh K.

Hoảng sợ, anh K hô cướp, cướp thì cả bọn bỏ chạy. Cơ quan CSĐT CAH Đan Phượng thời điểm đó đã bắt giữ Hoàng Đình Ba, Trần Văn Khu, Trần Đắc Thứ, Đoàn Văn Dũng và mới đây TAND huyện Đan Phượng đã xét xử 4 bị cáo trên, tuyên phạt bản án về tội cướp tài sản.

Các đối tượng Đỗ Minh Tiến, Hoàng Tuấn Anh thời điểm tháng 11-2021 đã bỏ trốn. Sau nhiều lần triệu tập, truy tìm các đối tượng này nhưng cả 2 đều không xuất hiện tại địa phương, ngày 3-10-2022, Cơ quan CSĐT CAH Đan Phượng đã ra lệnh truy nã Đỗ Minh Tiến và Hoàng Tuấn Anh.

Ngày 11-10, nắm được thông tin Tuấn Anh đã mò về nhà, tổ công tác Đội CSHS đã bí mật theo dõi, bắt giữ Tuấn Anh; tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định. Thời điểm bị bắt giữ, Tuấn Anh đang mắc Covid-19.

Tại cơ quan công an, Tuấn Anh khai nhận sau khi xảy ra vụ việc, anh ta đã trốn đến Hưng Yên. Tháng 5-2022, Tuấn Anh trở lại Hà Nội, xin việc phục vụ tại nhà hàng. Anh ta không về nhà trong suốt thời gian qua, tuy nhiên gần đây do mắc Covid-19 nên Tuấn Anh được cho về nhà nghỉ.