Hà Nội xếp thứ 3 về kết quả thi đại học

(ANTĐ) - Ngày 7-8, Cục Công nghệ thông tin, Bộ GD-ĐT cho biết, trên cơ sở xử lý dữ liệu thi tuyển sinh đại học, Cục đã xếp hạng kết quả thi theo các tỉnh, thành phố.

Hà Nội xếp thứ 3 về kết quả thi đại học

(ANTĐ) - Ngày 7-8, Cục Công nghệ thông tin, Bộ GD-ĐT cho biết, trên cơ sở xử lý dữ liệu thi tuyển sinh đại học, Cục đã xếp hạng kết quả thi theo các tỉnh, thành phố.

Theo đó, 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu toàn quốc trong nhiều năm nay vẫn là các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, đều có điểm trung bình thống kê của tổng 3 môn thi trên 12 điểm.

Nam Định dẫn đầu bảng xếp hạng với điểm trung bình thống kê của tổng 3 môn thi là 12,79 điểm. Tiếp đến là các tỉnh Hưng Yên 12,76, Hà Nội 12,73, Hải Dương 12,55, Vĩnh Phúc 12,45, Thái Bình 12,41, Hà Nam 12,31, Bắc Ninh 12,28, Hải Phòng 12,21, Ninh Bình 12,06.

Hà Nội thay vì vị trí đứng đầu như mọi năm, năm nay chỉ đứng thứ 3 với lý do sau hợp nhất với Hà Tây, Hà Nội có số thí sinh dự thi đông nhất cả nước với gần 88.000 thí sinh. TP Hồ Chí Minh đứng thứ 2 về số lượng thí sinh nhưng đứng thứ 12 về kết quả thi ĐH.

Tuy nhiên, Hà Nội là địa phương có số thí sinh đạt điểm cao nhiều nhất trong số 189 thí sinh có điểm từ 29 trở lên khối A, với 36 thí sinh, Thái Bình 23, Thanh Hóa 17, Hải Phòng 13, Nghệ An 12, Nam Định 5, TP.HCM 5, Thái Nguyên 4, Phú Thọ 5, Hưng Yên 4… Ngoài ra, cả nước có 10 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 thuộc về các tỉnh, thành: Hà Nội, TP.HCM, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh (2 thí sinh), Thái Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Bình Thuận và có 70 thí sinh đạt tổng điểm 29,5 điểm trở lên.

Vinh Hương